7 người tử vong trong lễ hội âm nhạc ở công viên nước Hồ Tây

7 người tử vong và nhiều người nhập viện tại lễ hội âm nhạc điện tử diễn ở Công viên nước Hồ Tây đêm qua (16/9).

Sáng 17/9, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) Đỗ Anh Tuấn xác nhận trên địa bàn quận vừa xảy ra vụ việc nhiều người bị sốc thuốc tại lễ hội âm nhạc được tổ chức ở Công viên nước Hồ Tây tối qua (16/9).

7 người tử vong trong lễ hội âm nhạc ở công viên nước Hồ Tây

Lễ hội âm nhạc tại công viên nước Hồ Tây tối 16/9 thu hút hàng nghìn người tham dự. Ảnh chụp màn hình.

Theo ông Tuấn, Công an quận này vừa báo cáo sự việc liên quan đến hàng chục thanh niên sốc thuốc tại lễ hội âm nhạc diễn ra ở Công viên nước Hồ Tây.

“Báo cáo sơ bộ của công an thì có 4 người tử vong, hơn 10 người khác đang được cấp cứu”, ông Tuấn nói.

Đến sáng nay, có thêm 3 người tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng tại lễ hội âm nhạc này lên 7 người. Công an quận Tây Hồ đang cho các đội nghiệp vụ vào điều tra, bảo vệ và khám nghiệm hiện trường theo quy định của pháp luật.

7 người tử vong trong lễ hội âm nhạc ở công viên nước Hồ Tây

Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực công viên nước phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra hiện trường. Ảnh: Vnexpress.

“Quận Tây Hồ đang họp và sẽ sớm có báo cáo, thông tin chi tiết có thể liên hệ qua Chánh văn phòng quận”, ông Tuấn nói.

Lễ hội âm nhạc Du hành tới mặt trăng (Trip to the moon) tối 16/9 tại công viên nước Hồ Tây nằm trong khuôn khổ Tuần lễ âm nhạc điện tử 2018 - Vietnam Electronic Weekend (VEW) năm thứ 3 liên tiếp.

Chương trình bắt đầu từ chiều 16/9, thu hút hàng nghìn người tham dự. Sự kiện này được trình diễn đồng thời cùng lúc với 3 sân khấu với hệ thống loa “khủng”, đèn laser, màn hình visual tương tác hình ảnh.

Tin liên quan:
Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast