Hà Tĩnh đầu tư 6 tỷ đồng bảo tồn truyền thống dân tộc Chứt

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản đồng ý chủ trương, cho phép Sở VHTT&DL lập hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình bảo tồn truyền thống dân tộc Chứt tại bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê.

Hà Tĩnh đầu tư 6 tỷ đồng bảo tồn truyền thống dân tộc Chứt

Vui múa sạp mừng Tết Chăm cha bới của đồng bào dân tộc Chứt

Mục tiêu đầu tư nhằm gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người dân tộc Chứt, góp phần nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa và quảng bá du lịch, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương của dân tộc thiểu số, ít người.

Quy mô đầu tư dự kiến gồm: Xây dựng nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng (bao gồm nội thất trang thiết bị, khánh tiết, hiện vật, tranh ảnh... về văn hóa truyền thống dân tộc Chứt) cùng các công trình, hạng mục khác; khôi phục, bảo tồn 2 lễ hội chăm cha bới và lễ lấp pùm; bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của dân tộc Chứt thông qua việc mở lớp dạy tiếng, chữ, dân ca, dân vũ, dân nhạc, nghề truyền thống; bảo tồn trang phục truyền thống; chính sách hỗ trợ các nghệ nhân và hỗ trợ sưu tầm phục dựng các nhạc cụ truyền thống; nghiên cứu, tổ chức lớp tập huấn, tuyên truyền về vấn đề hôn nhân cận huyết...

Video: Vui Tết Chăm cha bới của đồng bào dân tộc Chứt

Tổng mức đầu tư dự án này dự kiến khoảng 6 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn sự nghiệp thuộc chương trình phát triển văn hóa năm 2017, 2018 phân bổ tại Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 4/6/2018 của UBND tỉnh là 5 tỷ đồng; ngân sách tỉnh hỗ trợ từ các nguồn chi sự nghiệp ngành văn hóa 1 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao Sở VHTT&DL Hà Tĩnh tiếp thu ý kiến của Bộ VHTT&DL tại Văn bản số 3451/BVHTTDL-KHTC ngày 2/8/2018 để hoàn thành các hồ sơ, thủ tục đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định; bổ sung dự toán chi phí thực hiện các nội dung bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể trong dự toán ngân sách năm 2019 để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Tết Chăm cha bới hay còn gọi là tết mừng cơm mới, tết truyền thống của đồng bào dân tộc Chứt, được tiến hành khi vụ mùa cũ vừa khép lại, vụ mùa mới chuẩn bị bắt đầu. Thời điểm này, bà con dân tộc Chứt tổ chức lễ tết với ý nghĩa tri ân mẹ thiên nhiên đã cho bà con mùa màng bội thu, con cái sinh sôi nảy nở và cầu cho mùa màng được mưa thuận gió hòa.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast