Di tích quốc gia - đình Hội Thống “kêu cứu”!

(Baohatinh.vn) - Được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa quốc gia vào năm 1995, đến nay, đình Hội Thống (xã Xuân Hội, Nghi Xuân – Hà Tĩnh) đã xuống cấp nghiêm trọng, cần sớm được trùng tu, nâng cấp.

Di tích quốc gia - đình Hội Thống “kêu cứu”!

Đình Hội Thống (còn gọi là đình Kiên Nghĩa) nằm trên diện tích khoảng 2.500 m2 được hoàn thành vào năm 1660 tại làng Hội Thống (nay là xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) - là một trong những ngôi đình cổ xưa nhất ở Nghệ - Tĩnh. Đình ngoảnh mặt hướng Tây, kiến trúc kiểu chữ Nhị (chữ Hán), gồm 2 tòa chính là Nội Tẩm và Bái Đường. Hai đầu là gác chuông, gác trống.

Di tích quốc gia - đình Hội Thống “kêu cứu”!

Năm 1995, đình Hội Thống được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Đây là 1 trong 8 di tích cấp quốc gia được xếp hạng ở Nghi Xuân. Năm 2011, đình Hội Thống đã được trùng tu, làm mới một số hạng mục nhưng do không được bảo dưỡng, nâng cấp và tác động của thiên nhiên nên nhiều hạng mục của di tích đã bị hư hỏng và xuống cấp nghiêm trọng.

Di tích quốc gia - đình Hội Thống “kêu cứu”!

Những tấm biển giới thiệu lịch sử di tích, nội quy bảo vệ di tích, bia tưởng niệm được viết và khắc trên đá đều bị bào mòn, không còn rõ chữ...

.

Di tích quốc gia - đình Hội Thống “kêu cứu”!

Những cột trụ tại 2 nhà tiếp văn, tiếp võ (5 gian) phía trái và phải của đình bị nứt, phía trên mái ngói cỏ dại mọc um tùm; nhiều đoạn tường rào bao quanh bị nứt gãy.

Di tích quốc gia - đình Hội Thống “kêu cứu”!

Đặc biệt, nhà bia cố Hậu (ghi công người đầu tiên bỏ tài sản trùng tu đình trước năm 1945) bị đổ sập một nửa, mặt trước bị nứt toác. Đây là một trong những hạng mục quan trọng của đình đã bị sập nhiều năm nhưng không được khắc phục.

Di tích quốc gia - đình Hội Thống “kêu cứu”!

Nguy hiểm nhất là 3 vì kèo phía sau mái đình chính bị mục nát...

Di tích quốc gia - đình Hội Thống “kêu cứu”!

... khiến mái đình phía sau bị võng xuống, sẵn sàng sụp đổ bất cứ lúc nào. "Đã nhiều lần tôi báo với chính quyền xã Xuân Hội nhưng không thấy ai nói gì” - ông Nguyễn Văn Đào, người trông coi đình Hội Thống cho biết.

Di tích quốc gia - đình Hội Thống “kêu cứu”!

Chủ tịch UBND xã Xuân Hội Trần Sông Hương lý giải: Kinh phí đầu tư nâng cấp sửa chữa đình Hội Thống thuộc trách nhiệm của ngành chủ quản là Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch. Chúng tôi cũng đã nhiều lần đề nghị huyện Nghi Xuân xem xét để có hướng xử lý nhưng đến nay, mọi việc vẫn “dẫm chân tại chỗ”.

Tin liên quan:

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast