Đầu tàu hoạt động từ thiện - xã hội

Không chỉ là những doanh nghiệp (DN) vững vàng trong hoạt động kinh doanh, những năm qua, các ngân hàng trên địa bàn còn luôn đi đầu trong các hoạt động từ thiện xã hội...

Làm nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, tặng quà tết cho người nghèo, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh, đỡ đầu các địa phương thực hiện chương trình xây dựng NTM... Hàng trăm tỷ đồng đã được các ngân hàng đóng góp cho cộng đồng.

Trách nhiệm lớn với cộng đồng

Đã thành truyền thống, từ nhiều năm nay, khối ngân hàng luôn thể hiện thế mạnh trong các hoạt động từ thiện xã hội. Có nhiều cách để các ngân hàng huy động nguồn lực cho công tác này: trích từ lợi nhuận kinh doanh, từ đóng góp ngày lương của cán bộ hoặc từ việc tranh thủ nguồn của ngân hàng T.Ư và vận động các chi nhánh tỉnh bạn… Chỉ riêng trong năm 2012, kinh phí dành cho hoạt động này của tất cả các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh ta đã lên trên 60,7 tỷ đồng.

BIDV Hà Tĩnh tài trợ xây dựng Trường Mầm non xã Ân Phú trong chương trình an sinh xã hội cho huyện nghèo Vũ Quang. Ảnh: Mai Thủy
BIDV Hà Tĩnh tài trợ xây dựng Trường Mầm non xã Ân Phú trong chương trình an sinh xã hội cho huyện nghèo Vũ Quang. Ảnh: Mai Thủy

Agribank Hà Tĩnh với thế mạnh mạng lưới rộng, cán bộ đông và có bề dày hoạt động trên địa bàn nên việc tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội khá thuận lợi. Trong số các hoạt động rộng lớn được triển khai hàng năm, đơn vị đặc biệt chú trọng tới đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn và nông dân nghèo. Mỗi năm, Agribank dành hàng tỷ đồng để tri ân các đối tượng chính sách như: làm nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, tặng quà nhân các ngày lễ lớn… Riêng trong năm 2012, đơn vị đã hỗ trợ gần 4 tỷ đồng xây Khu mộ Anh hùng Lý Tự Trọng, xây 30 nhà tình nghĩa và tặng quà cho các gia đình chính sách.

Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương (Vietinbank) Hà Tĩnh dù đi vào hoạt động chưa lâu nhưng đã tranh thủ tốt nguồn hỗ trợ của Ngân hàng Công thương Việt Nam thực hiện nhiều hoạt động từ thiện tại các địa phương khó khăn ở tỉnh. Năm 2012, số tiền Vietinbank huy động cho hoạt động này lên tới 16,5 tỷ đồng. Trong đó, đối tượng được nhà tài trợ ưu tiên là các xã chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai với các công trình như: Trường Tiểu học xã Phú Gia – Hương Khê (1 tỷ đồng), Trường Tiểu học Cẩm Thành - Cẩm Xuyên (2,2 tỷ đồng), Trạm Y tế xã Mỹ Lộc - Can Lộc (3 tỷ đồng), Trạm Y tế xã Song Lộc -Can Lộc (4 tỷ đồng). Các công trình này được xây dựng cao tầng, kiên cố, vừa phục vụ việc học tập, CSSK cho con em trên địa bàn, vừa là điểm trú ẩn, sơ tán cho nhân dân trong mùa mưa lũ.

Không chỉ ngân hàng thương mại lớn gánh trách nhiệm đầu tàu trong các hoạt động an sinh xã hội, các gương mặt trẻ ngay trong những năm đầu đi vào hoạt động cũng đã tích cực tranh thủ nguồn đầu tư của ngân hàng T.Ư thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Techcombank với chương trình tài trợ cho huyện Hương Khê thoát nghèo bền vững với số tiền gần 10 tỷ đồng; ACB tài trợ 2,8 tỷ đồng xây dựng trường Tiểu học 1 xã Đức Lĩnh (Vũ Quang)…

Tiên phong đỡ đầu xây dựng NTM

Năm 2012, tỉnh phát động phong trào tài trợ, đỡ đầu các địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM, các hoạt động xã hội của ngành ngân hàng đã tập trung vào mục tiêu lớn này. Hiện nay, ngành ngân hàng đã và đang nhận tài trợ, đỡ đầu cho 7 xã xây dựng NTM gồm: Cẩm Lạc - Cẩm Xuyên (do Ngân hàng Nhà nước tỉnh, VPbank, Techcombank, Hàng Hải, Bắc Á đỡ đầu), xã Thuần Thiện - Can Lộc (do

Agribank đỡ đầu), xã Thạch Tiến - Thạch Hà (do Ngân hàng BIDV đỡ đầu), xã Sơn Trung - Hương Sơn (Vietcombank Hà Tĩnh đỡ đầu), xã Thạch Môn - Thạch Hà (Vietcombank Bắc Hà Tĩnh đỡ đầu), xã Cẩm Nam - Cẩm Xuyên (Ngân hàng CSXH đỡ đầu) và xã Đức La - Đức Thọ (Ngân hàng Đại Dương - OceanBank) Hà Tĩnh đỡ đầu). Giá trị tài trợ, đỡ đầu tại các xã trên trong năm 2012 và các tháng đầu năm 2013 khoảng 7,4 tỷ đồng.

Bên cạnh trực tiếp tham gia tư vấn về việc tiếp cận các chính sách trong xây dựng NTM, đặc biệt là tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ lãi suất để xây dựng các mô hình kinh tế, nguồn tài trợ của các ngân hàng chủ yếu dành để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng theo tiêu chí của chương trình NTM.

Bà Trần Thị Lan - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Đại Dương Hà Tĩnh cho biết: Trong điều kiện hoạt động kinh doanh những năm đầu mới thành lập còn nhiều khó khăn, để đồng hành cùng với tỉnh trong chương trình MTQG xây dựng NTM, Chi nhánh đã tranh thủ sự hỗ trợ của Ngân hàng T.Ư nhận đỡ đầu xã Đức La (Đức Thọ). Đến nay, OceanBank đã hỗ trợ xã xây dựng nhà văn hóa trị trị giá 1,6 tỷ đồng và thực hiện các hoạt động có ý nghĩa khác như: tổ chức trồng cây lưu niệm tại nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, tặng quà cho đối tượng chính sách nhân các ngày lễ lớn…

Mỗi đơn vị một cách làm, mỗi chương trình hướng tới một đối tượng khác nhau, tuy nhiên, các ngân hàng đều gặp nhau ở quan điểm chung: tham gia vào các hoạt động xã hội từ thiện không chỉ là trách nhiệm mà là mong muốn và cũng là niềm hạnh phúc khi được cống hiến và chia sẻ.

Bà Lê Thị Mai Hoa - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh: BIDV mang đến cơ hội sống cho nhiều trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh

Trong thời gian qua, đã có nhiều tổ chức, cá nhân hỗ trợ hàng tỷ đồng để phẫu thuật hàng trăm ca mổ tim miễn phí cho trẻ em nghèo trong toàn tỉnh. Trong đó, BIDV phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tài trợ 1 tỷ đồng mổ tim cho 28 em có hoàn cảnh khó khăn. Sau phẫu thuật, các em đang dần hồi phục. Các gia đình nghèo gửi tới nhà tài trợ lời cảm ơn sâu sắc về chương trình từ thiện xã hội có hiệu quả thiết thực và giàu ý nghĩa nhân văn này. Và vẫn còn nhiều trẻ em hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh tim hiểm nghèo khác đang đặt hy vọng vào sự tiếp sức của cộng đồng.

Ông Lê Trần Sáng - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê: Mong muốn được ngân hàng tiếp tục hỗ trợ huyện XĐGN

Chương trình tài trợ cho huyện nghèo Hương Khê XĐGN, thoát nghèo bền vững được Techcombank triển khai từ năm 2011 đến nay đã mang lại nguồn lực lớn cho địa phương. Với số tiền hiện đã thực hiện gần 10 tỷ đồng, Techcombank đã hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách, tặng hàng ngàn tấn gạo cho đồng bào nghèo nhân các dịp tết cổ truyền dân tộc; xây dựng, nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở ở tất cả các xã, thị trấn trên toàn huyện; hỗ trợ xây dựng 10 mô hình chăn nuôi trong lộ trình xây dựng NTM. Trong điều kiện của huyện nghèo đang trong lộ trình bứt phá để thực hiện thành công chương trình MTQG xây dựng NTM, huyện rất mong muốn Techcombank tiếp tục đồng hành tích cực trong các hoạt động tài trợ, hỗ trợ tiếp theo trong năm 2013 và 2014 như kế hoạch đã đề ra.

Ông Trần Song Hào - Chủ tịch UBND xã Sơn Trung (Hương Sơn): Khó đạt các tiêu chí về hạ tầng cơ sở nếu không có sự tiếp sức của nhà tài trợ

Quá trình tập trung thực hiện mục tiêu xây dựng NTM, xã Sơn Trung được Vietcombank Hà Tĩnh nhận đỡ đầu với nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực. Trường tiểu học của xã sắp sửa được hoàn thành và đưa vào sử dụng nhờ số tiền tài trợ gần 1,6 tỷ đồng của ngân hàng. Ngoài ra, Đoàn thanh niên xã được Vietcombank tặng 2 bộ máy vi tính nối mạng Internet; các đối tượng chính sách, hộ nghèo được thăm hỏi, tặng quà nhân các ngày lễ… Đến nay, xã đã đạt 11 tiêu chí, tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay đó là phần lớn các tiêu chí về cơ sở hạ tầng chưa đạt, trong khi đó việc huy động nội lực của người dân ở xã nghèo hết sức khó khăn. Xã mong muốn nhà tài trợ tiếp tục huy động nguồn vốn hỗ trợ địa phương xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở theo đúng tiêu chuẩn NTM.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast