Đưa hoạt động MTTQ huyện Đức Thọ đi vào thực chất, hiệu quả

(Baohatinh.vn) - Ngày 21/5, Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) lần thứ XVII nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã thành công tốt đẹp. Ông Bùi Lê Văn tái đắc cử chức danh chủ tịch nhiệm kỳ mới.

Đưa hoạt động MTTQ huyện Đức Thọ đi vào thực chất, hiệu quả

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái và Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng tặng hoa chúc mừng đại hội

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, công tác mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở huyện Đức Thọ tiếp tục được khẳng định và nâng cao. Với mục tiêu hoạt động hướng về cơ sở, MTTQ các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Chủ trì các hoạt động ủng hộ người nghèo, xây dựng nhà ở... Đến nay, toàn huyện có 23/27 xã đạt chuẩn NTM; thu nhập bình quân đầu người đạt 39,2 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6,5% năm 2014, xuống còn 4,5%.

Trong 5 năm qua, MTTQ các cấp phối hợp vận động được trên 6.000 hộ hiến gần 620 ngàn m2 đất, huy động nhân dân và con em xa quê ủng hộ trên 650 tỷ đồng, làm mới trên 500 km đường giao thông các loại, 157 km kênh mương nội đồng, 155 nhà văn hóa thôn xóm đạt chuẩn, 31 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 292 vườn mẫu đạt chuẩn...

Đưa hoạt động MTTQ huyện Đức Thọ đi vào thực chất, hiệu quả

Các đại biểu tham dự Đại hội Ủy ban MTTQ huyện Đức Thọ nhiệm kỳ 2019-2024

Mục tiêu của MTTQ huyện Đức Thọ trong nhiệm kỳ 2019 – 2024 là hằng năm, 100% khu dân cư tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân, 155/155 thôn xóm, tổ dân phố có nhà văn hóa đạt chuẩn; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3%; mỗi năm chủ trì tổ chức giám sát từ 2 – 3 chuyên đề.

Đại hội đã tập trung thảo luận đánh giá nguyên nhân, tồn tại, rút ra những bài học kinh nghiệm, giải pháp để nhiệm kỳ tới chất lượng hoạt động của MTTQ các cấp không ngừng được nâng cao.

Đưa hoạt động MTTQ huyện Đức Thọ đi vào thực chất, hiệu quả

Ra mắt ban chấp hành UBMTTQ huyện Đức Thọ nhiệm kỳ 2019 - 2024

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, MTTQ huyện Đức Thọ tiếp tục xây dựng tổ chức theo hướng thực chất, đồng thời là hình ảnh tiêu biểu của khối đại đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trong đó cần tập trung phát triển và nhân rộng cách làm mới, các mô hình hay. Duy trì các mô hình tự quản có hiệu quả ở địa bàn dân cư nhằm phát huy quyền làm chủ và sức sáng tạo của nhân dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thực hiện hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, trọng tâm là giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast