Cẩm Xuyên lập điểm tiếp sức công dân về từ miền Nam

(Baohatinh.vn) - Để hỗ trợ người về từ các tỉnh miền Nam di chuyển qua địa bàn, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã triển khai điểm dừng chân tạm thời ở xã Cẩm Minh.

Cẩm Xuyên lập điểm tiếp sức công dân về từ miền Nam

Sáng nay (7/10), tại trạm thu phí cầu Rác cũ thuộc xã Cẩm Minh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Cẩm Xuyên đã thiết lập điểm dừng chân tạm thời người về từ vùng dịch các tỉnh phía Nam di chuyển qua địa bàn.

Cẩm Xuyên lập điểm tiếp sức công dân về từ miền Nam

Tại điểm dừng chân, công dân trở về từ miền Nam được hỗ trợ các nhu yếu phẩm hoặc có thể dừng lại nghỉ ngơi.

Cẩm Xuyên lập điểm tiếp sức công dân về từ miền Nam

Được biết, hiện nay, huyện Cẩm Xuyên đã chuẩn bị hơn 2.000 suất quà từ nguồn hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn. Mỗi suất gồm nhu yếu phẩm: bánh mì, nước uống, sữa, bánh chưng, khẩu trang y tế... để hỗ trợ người dân. Ngoài ra, huyện cũng bố trí 100 lít xăng để tiếp nhiên liệu cho người dân.

Cẩm Xuyên lập điểm tiếp sức công dân về từ miền Nam

Trực tiếp chỉ đạo tại điểm dừng chân, Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật đề nghị lực lượng tham gia hỗ trợ phải được trang bị bảo hộ phòng dịch COVID-19. Đặc biệt, tại đây, lực lượng chức năng cần tập trung tuyên truyền để họ không dừng lại khi qua địa bàn huyện để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cẩm Xuyên lập điểm tiếp sức công dân về từ miền Nam

Việc thành lập điểm dừng chân tạm thời là một hoạt động nhân văn, thể hiện trách nhiệm của chính quyền địa phương để tiếp sức cho công dân trở về từ miền Nam.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast