Bắt đối tượng truy nã sau 5 năm lẩn trốn

Ngày 6/11, Phòng cảnh sát Truy nã tội phạm Công an Hà Tĩnh đã truy bắt tên Hồ Văn Thành (sinh năm 1980), trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh theo quyết định truy nã số 04 ngày 25/11/2005 và theo Quyết định khởi tố vụ án số 38 ngày 24/5/2005 của Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắc Lắc về tội “cùng đồng bọn tổ chức cướp tài sản”

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắc Lắc, từ vụ thu hoạch cà phê năm 2000 đến năm 2004, các tên: Trần Văn Bắc, Võ Tiến Công, Phan Công Nông, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Viết Thành, Võ Đức Tùng, Trần Thanh Phong, Nguyễn Sỹ Hồng, Hồ Văn Hoàn và Phạm Thị Dung đã tổ chức thực hiện trót lọt 4 vụ cướp với thủ đoạn: đội mũ len trùm kín mặt, sử dụng mã tấu, gậy đến các chòi rãy tại xã EaĐrông, huyện Cư Mngar, bắt trói khống chế người coi rẫy rồi chiếm đoạt cà phê quả tươi, sau đó đem bán lấy tiền chia nhau.

Tên Hồ Văn Thành tại cơ quan cảnh sát
Tên Hồ Văn Thành tại cơ quan cảnh sát

Trần Văn Bắc và đồng bọn phạm tội đã bị cơ quan điều tra phát hiện và bắt giữ. Trước cơ quan điều tra, các đối tượng còn khai nhận thêm: Tại vụ cướp cà phê ở chòi rẫy nhà anh Đỗ Trọng Yên năm 2000 còn có đồi tượng Hồ Văn Thành (em trai của bị can Hồ Văn Hoàn) cùng tham gia, nhưng sau khi gây án Thành đã bỏ về quê sinh sống.

Được biết từ năm 2005 đến nay, đã nhiều lần cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắc Lắc và cơ quan công an tỉnh Hà Tĩnh đã truy bắt Thành nhưng không thành. Hiện cơ quan cảnh sát truy nã tội phạm Hà Tĩnh đang tiến hành bàn giao đối tượng cho công an tỉnh Đắc Lắc để xử lý.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast