Cử tri quan tâm đến chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Chiều 20/6, các vị đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri tại các địa phương.

Cử tri quan tâm đến chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cùng tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Thạch Hà có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Thạch Vĩnh, Thạch Lưu, Ngọc Sơn và Bắc Sơn tại thôn Vĩnh Trung (xã Thạch Vĩnh).

Cử tri quan tâm đến chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Chủ trì hội nghị điều hành buổi tiếp xúc cử tri tại thôn Vĩnh Trung, xã Thạch Vĩnh

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Thạch Hà mong muốn Trung ương, tỉnh, huyện ưu tiên bố trí ngân sách để làm giao thông nội đồng, xây dựng kênh mương thủy lợi; hỗ trợ phát triển sản xuất để nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế; nghiên cứu đưa vào các loại giống cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng các xã phía tây huyện Thạch Hà…

Nhiều cử tri cũng bày tỏ sự băn khoăn về việc quy hoạch nhiều vùng đất có lợi thế sản xuất nông nghiệp làm đất ở; mức giá đền bù từ 65-70 triệu đồng/sào khi thu hồi đất nông nghiệp để làm các chương trình, dự án, quy hoạch đất ở... là quá thấp, người nông dân bị thiệt thòi…

Cử tri quan tâm đến chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Cử tri Nguyễn Trung Tùng ở thôn Vĩnh Trung (xã Thạch Vĩnh): "Không nên quy hoạch những vùng đất có lợi thế sản xuất nông nghiệp để làm đất ở".

Cử tri Thạch Hà cũng phản ánh tình trạng “khan hiếm” cán bộ thôn xóm, không nhiều người mặn mà với công việc chung; không có kinh phí hỗ trợ các tổ liên gia, tổ tự quản và các tổ chức khác ở thôn xóm; chế độ phụ cấp cán bộ bán chuyên trách cấp xã quá thấp. Nhiều trường học đang thiếu giáo viên cục bộ, nhiều giáo viên phải dạy hợp đồng đã nhiều năm, hoặc liên tục đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh nhưng vẫn chưa được biên chế...

Cử tri quan tâm đến chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Cử tri Phạm Văn Cảnh Bí thư Chi bộ thôn Vĩnh An (Thạch Vĩnh): "Sắp đại hội nhưng việc lựa chọn nhân sự gặp khó khăn, nhiều người có sức khỏe, trình độ nhưng không muốn tham gia làm cán bộ thôn, xóm".

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Thạch Hà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y tiếp thu nghiêm túc các ý kiến, kiến nghị của cử tri và trao đổi, giải trình một số vấn đề người dân quan tâm.

* Tại thôn Thống Nhất, xã ích Hậu (Lộc Hà), tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Lộc Hà tổ chức buổi tiếp xúc với cử tri trước Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh.

Cử tri quan tâm đến chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Mở đầu buổi tiếp xúc, đại biểu Nguyễn Minh Đức báo cáo với cử tri dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp; thông tin tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Cử tri quan tâm đến chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Cử tri Hồ Văn Quý: Tình trạng khai thác mỏ đá trên địa bàn xã Hồng Lộc gây ô nhiễm môi trường và "băm nát nhiều tuyến đường.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh, đầu vào phục vụ nông nghiệp chưa được kiểm soát; môi trường, an ninh nông thôn còn nhiều bất cập; công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi chưa được quan tâm đúng mức; việc khai thác mỏ đá trên địa bàn xã Hồng Lộc gây ô nhiễm môi trường, băm nát nhiều tuyến đường…

Cử tri địa phương thẳng thắn đề nghị: Cần quan tâm xây mới, tu sửa hệ thống đê kè, đường giao thông… phục vụ dân sinh; quy hoạch cánh đồng mẫu lớn, một giống lúa để nâng cao giá trị; quan tâm hơn nữa đến công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tại các ngành, địa phương…

Cử tri quan tâm đến chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Cử tri Trần Văn Sô: Cần quan tâm hơn nữa đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Cuối buổi tiếp xúc, lãnh đạo UBND huyện Lộc Hà đã tiếp thu ý kiến, giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền; tổng hợp các ý kiến trình lên cấp thẩm quyền xem xét giải quyết.

* Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh và tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Hồng Lĩnh với cử tri xã Thuận Lộc. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền.

Cử tri quan tâm đến chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Cử tri Thuận Lộc cho rằng, thời gian qua chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp, khuyến nông đã có những kết quả khả quan. Tuy nhiên, Quốc hội cần điều chỉnh các chính sách phù hợp hơn với thực tế hiện nay.

Cử tri quan tâm đến chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Cử tri Nguyễn Vinh Hạnh: Đề nghị Quốc hội có giải pháp để tăng cường hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Cử tri Thuận Lộc cũng cho rằng, trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh cũng như địa bàn xã hiện đang có nhiều cầu cống xuống cấp, thậm chí có những cầu có nguy cơ sập bất cứ lúc nào. Để tạo thuận lợi cho người dân khi lưu thông qua những cây cầu này, để nghị tỉnh cấp nguồn kinh phí để xây dựng cầu mới trong thời gian sớm nhất.

Cử tri quan tâm đến chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Cử tri Nguyễn Duy Toán: Cần có chính sách để tăng mức lương cho giáo viên bậc mầm non và mức phụ cấp hàng tháng cho cán bộ thôn, xóm.

Thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, cử tri cho rằng mức trợ cấp hiện còn thấp. Cử tri phản ánh, mặc dù thời gian qua lực lượng công an đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và phát hiện xử lý nghiêm những phương tiện có vi phạm. Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn còn xảy ra tình trạng vi phạm an toàn giao thông như: Xe chở quá khổ, quá tải, vi phạm tốc độ...

Cuối buổi tiếp xúc, các đại biểu dân cử đã tiếp thu, giải trình các kiến nghị trong thẩm quyền; tổng hợp trình các cấp liên quan xem xét, giải quyết.

* Tại xã Kỳ Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng cùng tổ đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri 6 xã, phường vùng ngoài TX Kỳ Anh.

Cử tri quan tâm đến chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Tại buổi tiếp xúc, cử tri thị xã Kỳ Anh phản ánh việc tàu dã cào hoạt động bất hợp pháp, gây cạn kiệt ngư trường; một số thôn ở Kỳ Ninh nguồn nước bị nhiễm mặn, mong sớm có dự án đầu tư để người dân có nguồn nước sạch sử dụng.

Cử tri quan tâm đến chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Đại biểu Đặng Văn Thành - Bí thư Thị ủy Kỳ Anh báo cáo với cử tri dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp; thông tin tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Cử tri quan tâm đến chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Cử tri xã Kỳ Ninh đề nghị siết chặt quản lý, xử lý nghiêm các tàu dã cào hoạt động trái phép

Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị hỗ trợ cấp nước cho đồng ruộng đủ nước để sản xuất trong thời tiết nắng nóng kéo dài; xác định mốc ranh giới giữa xã Kỳ Hoa và Kỳ Tân; sớm hoàn thiện để cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 100 hộ tại xã Kỳ Hoa; quy hoạch nghĩa trang tại phường Sông Trí…

Cử tri quan tâm đến chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng đã tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của cử tri; thông tin, giải trình một số vấn đề người dân quan tâm, bức xúc.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast