Chủ tịch hội phụ nữ xã "miệng nói, tay làm"

(Baohatinh.vn) - Không chỉ là Chủ tịch Hội LHPN xã năng động, sáng tạo, chị Nguyễn Thị Thư còn là điển hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở Đức Liên, huyện Vũ Quang.

chu tich hoi phu nu xa mieng noi tay lam

Không chỉ là một cán bộ đoàn thể năng nổ, nhiệt tình, Nguyễn Thị Thư còn là tích cực chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc để hội viên học tập, noi gương

Sinh năm 1984, sau khi tốt nghiệp THPT, chị Nguyễn Thị Thư đã tích cực tham gia công tác đoàn tại thôn xóm, rồi đoàn xã, Văn phòng Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Đức Liên. Dù ở cương vị công tác nào, chị cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đến năm 2015, chị được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội LHPN xã.

Tâm huyết, trách nhiệm với phong trào hội, chị luôn bám nắm địa bàn, sâu sát tuyên truyền, vận động chị em thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua, nhất là giúp nhau xóa đói giảm nghèo bền vững, chuyển đổi cây trồng, mùa vụ, áp dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất, chăn nuôi... Đặc biệt, chị còn là nhân tố tích cực nhất trong phát triển các tổ hợp tác chăn nuôi ở Đức Liên. Hiện, toàn xã có hơn 100 chị mức thu nhập đạt từ 120 – 400 triệu đồng/năm từ chăn nuôi trâu bò, lợn, gà, vườn đồi...

Dưới sự điều hành của chị, Hội LHPN xã Đức Liên đã đăng ký thực hiện tiêu chí môi trường, tích cực phát quang đường làng, ngõ xóm, xây dựng đường cứng, chỉnh trang nhà ở dân cư gắn với phong trào xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. Hàng tuần, 6/6 chi hội phụ nữ đều phát động chị em ra quân vệ sinh môi trường, phát quang đường làng, ngõ xóm, gắn với bố trí, sắp xếp đồ dùng hợp lý, điều chỉnh khu vực vệ sinh, chăn nuôi. Nhờ đó, đến nay, đã có 112 gia đình hội viên xây dựng hố rác xử lý tại hộ, trên 300 gia đình chỉnh trang nhà ở ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ....

Chị là người tiên phong trong việc thành lập tổ hợp tác nuôi lợn liên kết, là người chăn nuôi gà có quy mô thuộc diện lớn nhất xã; mạnh dạn đầu tư hàng trăm triệu đồng trồng 2 ha cây ăn quả có múi. Để từ đó vừa nâng cao thu nhập cho gia đình, vừa làm gương cho hội viên, người dân học tập, noi theo.

Ngoài tích cực tham gia công tác hội, phát triển kinh tế, chị Thư còn đảm đang, chăm lo vun vén hạnh phúc gia đình. Chị chia sẻ: “Là phụ nữ, phải biết hài hòa giữa công việc tập thể với chăm lo mái ấm gia đình và mình đã may mắn khi luôn có chồng, con động viên, giúp đỡ. Để cùng góp sức đưa Đức Liên về đích NTM vào cuối năm nay, mình sẽ tiếp tục phấn đấu, động viên chị em phát huy vai trò, vị thế của người phụ nữ trong tình hình mới, chăm lo lao động sản xuất, cùng nhau xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng và tiến bộ...”.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast