Hàng công của Barca: 60 năm mới “khủng” thế này!

Với 5 bàn thắng ghi được vào lưới Atletico Madrid ở vòng 6 vừa qua, Barca đã nâng số bàn thắng ghi được sau 5 trận tại Liga mùa này lên con số 22 (trung bình 4,4 bàn/trận), thành tích tốt nhất mà họ lập được trong 60 năm qua.

Lần gần nhất Barca ghi được nhiều hơn 22 bàn sau 5 trận đầu tiên của mùa giải là mùa 1950/51 với 23 bàn. Mùa 2011/12 này, Barca đã lần lượt chọc thủng lưới Villarreal (5 bàn), Real Sociedad (2 bàn), Osasuna (8 bàn), Valencia (2 bàn) và Atletico Madrid (5 bàn) trong khi số bàn thua mà họ phải nhận chỉ là 4. Trong khi đó, sau 5 trận đầu tiên của mùa 1950/51, dù đã ghi tới 23 bàn nhưng Barca cũng để thủng lưới tới 14 lần và thua 2 trận để kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4 sau Atletico Madrid (vô địch), Sevilla và Valencia.

Hàng công của Barca đang đạt hiệu suất khủng khiếp - Ảnh Getty
Hàng công của Barca đang đạt hiệu suất khủng khiếp - Ảnh Getty

Chân sút đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của Barca mùa này là Messi với 8 bàn, ít hơn 1 bàn so với thành tích ghi 9 bàn sau 5 trận của huyền thoại Caesar Rodriguez Alvarez mùa 1950/51.

Thành tích của Barca trên sân nhà Camp Nou mùa này là ba chiến thắng tuyệt đối, ghi 18 bàn và không để thủng lưới lần nào. Đây là một kỷ lục mới trong lịch sử CLB - lần đầu tiên từ trước tới nay, Barca ghi tới 18 bàn chỉ sau 3 trận đầu tiên của mùa giải tại Camp Nou. Kỷ lục cũ thuộc về hai mùa 1949/50 và 1950/51 với cùng 17 bàn ghi được tại Camp Nou sau 3 trận.

Trên bình diện châu Âu, không có đội bóng nào đạt hiệu suất ghi bàn cao như hiện nay của Barca, 4,4 bàn/trận. Bại tướng của Barca trong trận chung kết Champions League mùa trước, M.U, cũng có 22 bàn ở Premier League nhưng để có 22 bàn này họ cần 6 trận (3,6 bàn/trận).

Sau Barca và M.U về hiệu suất ghi bàn là PSV Eindhoven và Real Madrid với tỷ lệ trung bình 3,2 bàn/trận. Đội bóng đang xếp thứ 4 tại giải VĐQG Hà Lan đã ghi 23 bàn sau 7 trận trong đó có 7 bàn ở trận thắng gần nhất trước Roda Kerkrade. Trong khi đó, Real Madrid đã ghi 16 bàn sau 5 trận.

Nếu cứ tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn như hiện nay, Barca hoàn toàn có thể phá vỡ kỷ lục ghi 107 bàn trong một mùa giải của Real Madrid mùa 1989/90. Mùa 2008/09, trong năm đầu tiên dưới triều đại Pep Guardiola, Barca đã đến rất gần với kỷ lục này khi ghi được 105 bàn.

Theo thethaovanhoa.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast