Cứu sống bệnh nhân vỡ thai ngoài tử cung

Bệnh viện Đa khoa Thạch Hà vừa cứu sống bệnh nhân bị vỡ thai ngoài tử cung, nhập viện trong tình trạng mạng sống bị đe dọa nghiêm trọng...

Ngày 6/9, Bệnh nhân Hoàng Thị Tương, 29 tuổi, quê ở thị trấn Thạch Hà được người nhà đưa vào viện Bệnh viện Thạch Hà trong tình trạng bị ngất xỉu...

Bệnh nhân Tương đã ổn định sức khỏe, sẽ ra viện trong vài ngày tới.
Bệnh nhân Tương đã ổn định sức khỏe, sẽ ra viện trong vài ngày tới.

Bệnh nhân được chẩn đoán sốc mất máu nặng do mang thai ngoài tử cung bị vỡ. Qua xét nghiệm phát hiện hồng cầu còn 1,2 triệu, huyết sắc tố còn 40g/ lít máu, sự sống chỉ trong gang tấc.

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Thạch Hà đã hồi sức tích cực cứu sống bệnh nhân, đồng thời tiến hành mổ cấp cứu và huy động nguồn máu bổ sung kịp thời cứu sống bệnh nhân.

Trong quá trình mổ, bệnh nhân vẫn trong tình trạng mạch và huyết áp bằng 0. Tuy nhiên, sau khi kíp mổ thực hiện thành công ca mổ, đậy nắp thành bụng thì huyết áp của bệnh nhân đã lên 70/40. Sau 3 giờ đồng hồ, được truyền 4 đơn vị máu, bệnh nhân Tương đã hồi tỉnh, hồng cầu lên 2,7 triệu. Hiện nay, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe, sẽ ra viện trong vài ngày tới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast