Trang bị kỹ năng khai thác hải sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo cho ngư dân Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ngư dân xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa được truyền thông pháp luật về chủ quyền biển đảo, an ninh trên biển và hoạt động phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

Trang bị kỹ năng khai thác hải sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo cho ngư dân Hà Tĩnh

Chiều ngày 5/7, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tổ chức truyền thông pháp luật về biển đảo, hoạt động phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho ngư dân xã Cẩm Nhượng.

Trang bị kỹ năng khai thác hải sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo cho ngư dân Hà Tĩnh

Tại buổi truyền thông, cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh biểu diễn các tiết mục văn nghệ phục vụ bà con.

Trang bị kỹ năng khai thác hải sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo cho ngư dân Hà Tĩnh

Đông đảo ngư dân xã Cẩm Nhượng tham dự buổi truyền thông.

Trang bị kỹ năng khai thác hải sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo cho ngư dân Hà Tĩnh

Người dân được cấp phát tài liệu tuyên truyền về chống hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như: quy định tàu cá khi ra vào cảng cá; quản lý tàu cá và thuyền viên tàu cá; các quy định về khai thác hải sản...

Trang bị kỹ năng khai thác hải sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo cho ngư dân Hà Tĩnh

Thiếu tá Nguyễn Trung Thành - báo cáo viên pháp luật Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh thông tin đến bà con tình hình chủ quyền biển đảo và an ninh trên biển.

Trang bị kỹ năng khai thác hải sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo cho ngư dân Hà Tĩnh

Ông Võ Quang Thịnh (thôn Phúc Hải) phản ánh: "Tình trạng tàu giã cào, khai thác bằng kích điện trên địa bàn diễn ra khá phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động đánh bắt và thu nhập của ngư dân địa phương. Đề nghị chính quyền địa phương, ngành chức năng có biện pháp xử lý mạnh hơn nữa để chấm dứt tình trạng này".

Trang bị kỹ năng khai thác hải sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo cho ngư dân Hà Tĩnh

Hoạt động truyền thông pháp luật về tình hình chủ quyền biển đảo, an ninh trên biển và phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp giúp trang bị kiến thức để ngư dân khai thác hải sản đúng quy định của pháp luật và bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo quê hương.

Trang bị kỹ năng khai thác hải sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo cho ngư dân Hà Tĩnh

Tại buổi truyền thông, LĐLĐ tỉnh trao biểu trưng hỗ trợ xã Cẩm Nhượng xây dựng nông thôn mới (bao gồm 1 xe chở rác bằng điện, 20 thùng đựng rác loại lớn, 10 suất quà cho ngư dân khó khăn với tổng trị giá 65 triệu đồng).

Trang bị kỹ năng khai thác hải sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo cho ngư dân Hà Tĩnh

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao 10 suất quà cho các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng; 150 cờ Tổ quốc, 150 ảnh Bác Hồ cho Nghiệp đoàn Nghề cá Cẩm Nhượng và ngư dân địa phương.

Xã Cẩm Nhượng có 9 thôn với gần 10.000 dân, trong đó, có gần 800 người tham gia trực tiếp khai thác đánh bắt hải sản trên biển, số còn lại chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hậu cần nghề cá; thu nhập bình quân đầu người gần 4 triệu đồng/tháng. Toàn xã có 247 tàu cá, trong đó, có 1 tàu vỏ sắt công suất 820 CV, 30 tàu công suất máy từ 140 - 360 CV.

Nghiệp đoàn Nghề cá Cẩm Nhượng là đơn vị công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên, được thành lập tháng 4/2013; hiện có 233 đoàn viên hoạt động trong 9 tổ. Được sự tuyên truyền, quan tâm hỗ trợ của Nghiệp đoàn, đoàn viên thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về khai thác, chế biến hải sản; yên tâm bám biển và phát huy trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast