Hà Tĩnh hưởng lợi dự án tăng cường khả năng chống chịu thiên tai 2,9 triệu đô la Mỹ

(Baohatinh.vn) - Sáng 13/7, Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh phối hợp với Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức hội thảo khởi động Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu thiên tai tại miền Trung Việt Nam” giai đoạn 3 tại Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh hưởng lợi dự án tăng cường khả năng chống chịu thiên tai 2,9 triệu đô la Mỹ

Đại biểu tham dự Hội thảo

Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu thiên tai tại miền Trung Việt Nam” (gọi tắt là dự án Liên minh OFDA) giai đoạn 1 và 2 được triển khai từ tháng 10/2015, tại 61 xã/phường thuộc 4 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam và Quảng Ngãi với tổng kinh phí hơn 4 triệu đô la Mỹ.

Hà Tĩnh hưởng lợi dự án tăng cường khả năng chống chịu thiên tai 2,9 triệu đô la Mỹ

Đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam giới thiệu về dự án giai đoạn 3

Ở Hà Tĩnh, giai đoạn 1 và 2 của dự án được triển khai tại phường Nam Hà, Tân Giang và Bắc Hà (TP Hà Tĩnh). Theo đó, dự án đã hỗ trợ xây dựng 356m mương tiêu úng tại phường Nam Hà, trang bị áo phao, áo mưa, ủng, thuyền hơi…; nâng cấp hệ thống loa truyền thanh cảnh báo thiên tai sớm; tổ chức nhiều lớp tập huấn phòng ngừa, ứng phó thảm họa với tổng kinh phí hơn 2,9 tỷ đồng, tạo hiệu ứng, sức lan tỏa tốt trong cộng đồng.

Hà Tĩnh hưởng lợi dự án tăng cường khả năng chống chịu thiên tai 2,9 triệu đô la Mỹ

Diễn tập cứu hộ trong thiên tai được tổ chức tại phường Nam Hà

Giai đoạn 3, với tổng viện trợ 2,9 triệu đô la Mỹ, dự án được triển khai tại 20 xã/phường thuộc Quảng Nam, Quảng Ngãi và Hà Tĩnh, dự kiến hỗ trợ 180 nghìn người hưởng lợi. Tại Hà Tĩnh, dự án giai đoạn 3 sẽ được triển khai ở phường Trần Phú và phường Tân Giang (TP Hà Tĩnh).

Trong giai đoạn 3 của dự án, các đối tác trong Liên minh OFDA dựa trên thế mạnh của mình sẽ tổ chức các hoạt động: Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng khu vực nông thôn, quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng khu vực đô thị; lồng ghép giảm thiểu rủi ro thảm họa/thích ứng biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội; nâng cấp hệ thống cảnh báo sớm; xây dựng nhà chống chịu thiên tai…

Hà Tĩnh hưởng lợi dự án tăng cường khả năng chống chịu thiên tai 2,9 triệu đô la Mỹ

Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ngô Đức Hợi: Các địa phương tham gia dự án phải xác định các hoạt động cụ thể, từ đó phát huy tối đa nguồn lực hỗ trợ

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung đánh giá tầm quan trọng, ý nghĩa, sự cần thiết của dự án; thảo luận về cơ chế chính sách của tỉnh, thành phố, vấn đề đối ứng trong qua trình thực hiện dự án, thuận lợi, khó khăn của địa phương khi thực hiện các hoạt động của dự án; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giải pháp để thực hiện dự án có hiệu quả, bền vững và sáng tạo.

Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu thiên tai tại miền Trung Việt Nam” (gọi tắt là dự án Liên minh OFDA) do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tài trợ cho liên minh gồm 5 đối tác: Hội Chữ thập đỏ Mỹ/Hội chữ thập đỏ Việt Nam là một đối tác, Tổ chức Catholic Relief Services, Plan International, Save the Children và HelpAge International tại Việt Nam, nhằm mục tiêu hỗ trợ chính quyền địa phương và các nhóm dễ bị tổn thương nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai, thảm họa, giảm thiểu rủi ro, thiệt hại về người và tài sản do thiên tai, thảm họa gây ra.

Trước tình hình biến đổi khí hậu và tốc độ đô thị hóa cao, tác động của thiên tai ở khu vực đô thị ngày càng gia tăng và để lại hậu quả lâu dài, dự án được triển khai tại TP Hà Tĩnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân, năng lực phòng chống thiên tai của chính quyền địa phương khu vực đô thị.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast