Hà Tĩnh: 3 công dân test nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2, Hương Khê lập chốt phong tỏa

(Baohatinh.vn) - Ngay sau khi có 3 trường hợp trong một gia đình ở thôn Tân Hương, xã Hương Trà, Hương Khê (Hà Tĩnh) test nhanh 2 lần dương tính với virus SARS-CoV-2, địa phương đã lập 3 chốt phong tỏa.

Tin mới cập nhật:

Hà Tĩnh: 3 công dân test nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2, Hương Khê lập chốt phong tỏa

Các lực lượng kiểm soát chốt phong tỏa lối vào thôn Tân Hương (Ảnh: Trí Quân).

Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Y tế huyện Hương Khê Nguyễn Trường Lâm cho biết, ngay sau khi có thông tin về 3 công dân trên, huyện Hương Khê và xã Hương Trà đã tổ chức rà soát, đánh giá vùng nguy cơ lây nhiễm để lập sơ đồ phong toả và tiến hành lập 3 chốt phong toả ở các tuyến đường đi vào thôn Tân Hương. Khu vực phong toả có 25 hộ dân với 81 nhân khẩu.

Hà Tĩnh: 3 công dân test nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2, Hương Khê lập chốt phong tỏa

Địa phương cũng bố trí lực lượng trực kiểm soát các điểm chốt phong toả gồm: công an, dân quân tự vệ. Hiện, ngành y tế và lực lượng chức năng đang tiến hành các bước liên quan để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Hà Tĩnh: 3 công dân test nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2, Hương Khê lập chốt phong tỏa

Quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế tạm thời đối với 25 hộ gia đình.

Ngay sau khi có thông tin về 3 công dân test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Ngô Xuân Ninh đã tổ chức họp khẩn để triển khai các phương án phòng, chống dịch.

Huyện Hương Khê cũng đang chuẩn bị phương án kích hoạt một số khu cách ly trong khu vực, tiếp tục truy vết và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Chủ đề Ca nhiễm Covid-19 ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast