Người dân huyện miền núi Hà Tĩnh bất an khi bờ sông sạt lở

(Baohatinh.vn) - Người dân và chính quyền xã Hương Thuỷ (Hương Khê, Hà Tĩnh) lo lắng khi bờ sông Ngàn Sâu sạt lở nghiêm trọng, cuốn trôi nhiều diện tích đất canh tác, đe dọa cuộc sống hằng ngày.

Người dân huyện miền núi Hà Tĩnh bất an khi bờ sông sạt lở

Hương Thuỷ là một xã thuần nông của huyện Hương Khê, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, nhiều năm qua, diện tích đất canh tác nằm dọc hai bên bờ sông Ngàn Sâu ngày càng bị thu hẹp do sạt lở đất.

Người dân huyện miền núi Hà Tĩnh bất an khi bờ sông sạt lở

Trung bình mỗi năm xã Hương Thuỷ gánh chịu 3 - 4 đợt mưa lũ lớn nên tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng, vùng sạt lở kéo dài. Nhiều chỗ biến thành những vách đất dựng đứng, cao chênh vênh, mỗi lần có mưa lũ là từng mảng đất đổ sập xuống sông.

Người dân huyện miền núi Hà Tĩnh bất an khi bờ sông sạt lở

Anh Nguyễn Văn Triều (thôn 7, xã Hương Thuỷ) cho biết: Bờ sông Ngàn Sâu sạt lở không chỉ cuốn trôi đất nông nghiệp mà còn ảnh hưởng tới cuộc sống của 300 hộ dân các thôn 6, 7 và 8 khiến họ lo sợ, nhất là mỗi khi mùa mưa lũ tới.

Người dân huyện miền núi Hà Tĩnh bất an khi bờ sông sạt lở

“Trước kia, dọc hai bên bờ sông Ngàn Sâu có nhiều bụi tre lớn, nhưng khi đất bị sạt lở, cây cối cũng bị cuốn theo dòng nước. Chúng tôi mong muốn cấp trên có sự quan tâm để giúp người dân yên ổn sinh sống, sản xuất”, anh Nguyễn Văn Triều chia sẻ.

Người dân huyện miền núi Hà Tĩnh bất an khi bờ sông sạt lở

Thông tin từ chính quyền xã Hương Thuỷ, dọc bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua địa phương này có 4 khu vực bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng tới đất nông nghiệp, công trình tập thể (sân vận động xã), khu dân cư và đường giao thông huyện lộ 6.

Người dân huyện miền núi Hà Tĩnh bất an khi bờ sông sạt lở

Một trong những nguyên nhân nữa là khi Nhà máy thuỷ điện Hố Hô xả lũ, nước sông đổ về nhiều, chảy mạnh và xiết khiến hai bên bờ sông bị sạt lở ngày càng nghiêm trọng.

Người dân huyện miền núi Hà Tĩnh bất an khi bờ sông sạt lở

Ông Nguyễn Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND xã Hương Thuỷ cho biết: Địa phương đã nhiều lần kiến nghị lên các cơ quan cấp trên sớm có giải pháp, như làm bờ kè kiên cố, nhưng tới nay vẫn chưa thực hiện được.

Người dân huyện miền núi Hà Tĩnh bất an khi bờ sông sạt lở

Sự lo lắng, bất an của người dân và chính quyền xã Hương Thuỷ là hoàn toàn có cơ sở. Thiết nghĩ, các ngành chức năng cần sớm có biện pháp ngăn chặn tình trạng hai bên bờ sông Ngàn Sâu bị sạt lở.

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast