316 lượt học sinh Hà Tĩnh đạt 27 điểm trở lên tại kỳ thi THPT quốc gia

(Baohatinh.vn) - Cùng với các tỉnh, thành trên địa bàn cả nước, kỳ thi THPT quốc gia ở Hà Tĩnh đã khép lại với những con số ấn tượng. 121 bài thi đạt điểm 10, có 316 lượt học sinh có điểm theo tổ hợp môn từ 27 điểm trở lên. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 99,07%, tăng gần 4% so với kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

316 luot hoc sinh ha tinh dat 27 diem tro len tai ky thi thpt quoc gia

Nguyễn Quang Dũng (nam sinh áo trắng) xuất sắc giành 3 điểm 10 trong kỳ thi THPT quốc gia

Thầy Nguyễn Quốc Anh - Phó giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: “Trong tổng số 121 bài thi điểm 10, có 9 bài thi bộ môn Toán, 11 bài thi môn Anh, 2 bài thi môn Vật lý, 42 bài thi môn Hóa học, 12 bài thi môn Sinh học, 10 bài thi môn Lịch sử, 28 bài thi môn Địa lý, 6 bài thi môn Giáo dục công dân, 1 bài thi môn tiếng Pháp. Ngoài ra, có 8 bài thi môn Văn đạt 9,25 điểm”.

Đối với các thí sinh có điểm thi từ 27 điểm trở lên, ngoài Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh với 93 lượt thí sinh, thí sinh điểm cao rải đều ở các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh như: THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Đức Thọ) 26 em; THPT Trần Phú (Đức Thọ) 17 em, THPT Hồng Lĩnh 14 em, THPT Nguyễn Văn Trỗi (Lộc Hà) 10 em; THPT Nghèn (Can Lộc) 10 em, THPT Hà Huy Tập (Cẩm Xuyên) 10 em.

Theo đánh giá chung từ kết quả của kỳ thi THPT quốc gia năm nay, Hà Tĩnh vẫn là một trong những tỉnh xếp thứ hạng cao của cả nước, cả về số lượng bài thi đạt điểm 10 và số thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên.

Cũng theo nhận xét từ Sở GD&ĐT, với 35 bài thi bị điểm liệt, thấp hơn nhiều so với những năm trước đã phản ánh một thực tế là: phổ điểm được phân tán tương đối rộng, đánh giá đúng năng lực của các thí sinh, giảm thiểu đáng kể hiện tượng đoán mò trong các bài thi trắc nghiệm khách quan.

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast