Hà Tĩnh hân hoan đón chào năm học mới

Hôm nay, 5/9, cùng với hơn 22 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước, hơn 33 vạn học sinh Hà Tĩnh vào năm học mới. Đây là năm học cuối cùng của cuộc vận động "hai không" và là năm học đầu tiên ngành giáo dục xác định trọng tâm "đổi mới quản lý và chất lượng giáo dục" đồng thời thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong các nhà trường…

Ông Nguyễn Thiện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và NGND Nguyến Trí Hiệp - Phó Giám đốc Sở GD & ĐT Hà Tĩnh dự lễ khai giảng tại Trường THPT Nguyễn Du (Nghi Xuân – Hà Tĩnh).

Là trường cấp 3 đầu tiên của huyện Nghi Xuân, 45 năm qua, thầy và trò Trường THPT Nguyễn Du luôn dẫn đầu về chất lượng dạy và học trong toàn huyện.

Hàng năm, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt từ 88- 100%; học sinh đậu ĐH, CĐ từ 250 đến 400 em; tập thể cán bộ giáo viên của nhà trường luôn giữ vững danh hiệu tập thể LĐXS.

Ngày đầu tiên đến lớp - Ảnh: Minh Huệ
Ngày đầu tiên đến lớp - Ảnh: Minh Huệ

Ông Nguyễn Thiện phát biểu tại lễ khai giảng, gửi lời chúc mừng đến hơn 2.500 cán bộ, giáo viên, học sinh trường THPT Nguyễn Du và mong rằng, nhà trường tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và các cuộc vận động lớn mà ngành giáo dục đã phát động, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng đất nước

Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (Lộc Hà – Hà Tĩnh) là trường đầu tiên ở bậc học PTTH của tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2 năm học 2005-2006.

Năm học 2008-2009, có 189/521 em khối 12 của trường đậu vào các trường ĐH. Năm học 2009-2010, nhà trường có 3 cấp học với 1.900 học sinh. Chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường đã đầu tư nâng cấp, chỉnh trang 40 phòng học cao tầng và mua sắm đầy đủ các thiết bị dạy học.

Ngày hội khai trường của học sinh TH Thạch Châu (Lộc Hà). Ảnh: Quang Sáng
Ngày hội khai trường của học sinh TH Thạch Châu (Lộc Hà). Ảnh: Quang Sáng

Lộc Hà là huyện mới thành lập của tỉnh Hà Tĩnh. Năm học này, toàn huyện có hơn 18,5 nghìn học sinh ở các cấp học bước vào năm học mới. Huyện đã đầu tư gần 14 tỷ đồng nâng cấp chỉnh trang cơ sở vật chất gần 70 phòng học cao tầng trong toàn huyện.

564 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Mầm non Bán công Bắc Hà (TP Hà Tĩnh) hân hoan tổ chức Ngày hội đến trường.

Hát múa chào mừng năm học mới của cô, trò Trường MN Bán công Bắc Hà - Ảnh: V.H
Hát múa chào mừng năm học mới của cô, trò Trường MN Bán công Bắc Hà - Ảnh: V.H

Năm học 2008-2009, Trường Mầm non Bán công Bắc Hà đạt trường tiên tiến xuất sắc cấp thành phố; 3 giáo viên của trường đạt danh hiệu giáo viên giỏi tỉnh; 10 giáo viên giỏi cấp thành phố; 98%

Vui hội đến trường - Ảnh: V.H
Vui hội đến trường - Ảnh: V.H

bé khỏe, bé ngoan.

Năm học 2009-2010, nhà trường đặt ra mục tiêu phấn đấu xây dựng trường đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh; 4 cán bộ, giáo viên giỏi tỉnh; 13 người giỏi cấp thành phố; có 99% bé khỏe, bé ngoan.

Bà Trần thị Kim Hoa – Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và NGƯT Nguyễn Khắc Hào - Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tĩnh dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ (huyện Đức Thọ).

Lễ khai giảng ở Trường TH Thị trấn Đức Thọ. Ảnh: Vũ Viễn
Lễ khai giảng ở Trường TH Thị trấn Đức Thọ. Ảnh: Vũ Viễn
Hội chợ khuyến học của học sinh Trường THPT Thành Sen (TP Hà Tĩnh). Ảnh:QS
Hội chợ khuyến học của học sinh Trường THPT Thành Sen (TP Hà Tĩnh). Ảnh:QS

Năm học vừa qua, Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ có 2 học sinh đạt Huy chương Bạc trong kỳ thi giải toán Olimpic cấp Quốc gia, 39 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, 34 em dạt học sinh giỏi cấp huyện, 1 em đạt giải ba tin học trẻ không chuyên cấp tỉnh; 5 giáo viên giỏi cấp tỉnh, 1 giáo viên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh

Ngày khai giảng tại Trường TH Nam Hà (TP Hà Tĩnh). Ảnh: Công Thành
Ngày khai giảng tại Trường TH Nam Hà (TP Hà Tĩnh). Ảnh: Công Thành

Cũng trong sáng Sang nay, hơn 27.000 học sinh và 2.000 giáo viên của huyện Đức Thọ nô nức đón chào năm học mới. Huyện Đức Thọ đầu tư 10 tỷ đồng xây dựng 100 phòng học, mua sắm nhiều trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập; riêng Trường Mầm non Đức Yên được đầu tư 4 tỷ đồng xây mới.

Cùng với học sinh miền xuôi, 167 em Trường Dân tộc nội trú Hương Khê bước vào năm học mới.

HS Trường Dân tộc nội trú Hương Khê đón chào năm học mới. Ảnh: QS
HS Trường Dân tộc nội trú Hương Khê đón chào năm học mới. Ảnh: QS

Trường Dân tộc nội trú Hương Khê là một trường chuyên biệt của tỉnh Hà Tĩnh dành riềng cho con em các dân tộc ít người. Trường có 4 nhà học cao tầng, 1 nhà học đa chức năng và 18 phòng nội trú cho học sinh, có nhà ăn, và các công trình phụ khác

Năm học 2008-2009, tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 90%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 100%.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast