Công tác khuyến học góp phần thúc đẩy phong trào học tập ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thời gian tới, Hội khuyến học Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo củng cố tổ chức hội các cấp, tập trung huy động nguồn lực, đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Sáng nay (12/1), Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Đoàn Đình Anh và Phó Chủ tịch Hội khuyến học Nguyễn Xuân Trường chủ trì hội nghị.

Công tác khuyến học góp phần thúc đẩy phong trào học tập ở Hà Tĩnh

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng dự lễ.

Năm 2021, Hội khuyến học Hà Tĩnh đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác hội được củng cố, đến nay, toàn tỉnh có 6.644 ban khuyến học, gần 381.000 hội viên. Trong đó, năm 2021, hội đã thành lập mới 258 ban khuyến học cơ quan, đơn vị và dòng họ kết nạp thêm 1.322 hội viên, đưa tổng số hội viên toàn tỉnh lên gần 381.000 người, đạt tỷ lệ 28,87% tổng số dân.

Công tác khuyến học góp phần thúc đẩy phong trào học tập ở Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Tĩnh Trần Thị Hồng báo cáo kết quả hoạt động năm 2021.

Trong năm, hội đã làm tốt việc tiếp nhận quản lý và điều hành Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao gặp hoàn cảnh khó khăn vào học đại học của tỉnh. Tính đến nay, quỹ đã huy động được gần 16 tỷ và đã tiến hành hỗ trợ cho 137 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào đại học.

Hội cũng đã trao 649 chiếc máy tính và điện thoại thông minh, trị giá hơn 2,2 tỷ đồng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, từ chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Công tác khuyến học góp phần thúc đẩy phong trào học tập ở Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Ngọc Giảng - Chủ tịch Hội Khuyến học thị xã Kỳ Anh: Để thực hiện tốt công tác tham mưu, kêu gọi sự quan tâm vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, trước hết, hoạt động khuyến học - khuyến tài ở các cấp hội phải tạo dựng được uy tín, thương hiệu trong hoạt động.

Trên lĩnh vực hoạt động khuyến dạy, khuyến học, khuyến tài, năm 2021, toàn tỉnh đã vận động được 57,1 tỷ đồng, trong đó: Quỹ Khuyến học tỉnh và các cơ quan đơn vị cấp tỉnh huy động được hơn 21,6 tỷ đồng, cấp huyện hơn 3,8 tỷ đồng, cấp cơ sở hơn 31,7 tỷ đồng. Hội cũng đã trao hơn 39,8 tỷ đồng cho 134.561 lượt học sinh, sinh viên và giáo viên.

Việc xây dựng xã hội học tập tiếp tục được chú trọng, trong năm 2021 có 330.873 hộ đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, tương đương 89,37%; 4.796 dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”, tương đương 82,02%; 1.808 thôn/tổ dân phố đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”, tương đương 91,75%; 714 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”, tương đương 95,84%.

Hội đã ban hành kế hoạch triển khai mô hình “Công dân học tập” và bước đầu đã có 3 đơn vị thực hiện.

Công tác khuyến học góp phần thúc đẩy phong trào học tập ở Hà Tĩnh

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Cường: Nguồn quỹ khuyến học của hội đã đến đúng đối tượng, tạo động lực cho giáo viên, học sinh ở các trường khắc phục khó khăn, vươn lên dạy tốt, học tốt.

Triển khai nhiệm vụ năm 2022, Hội Khuyến học tỉnh tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục chỉ đạo củng cố tổ chức hội các cấp; tập trung huy động, quản lý có hiệu quả Quỹ khuyến học, khuyến tài; nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động Hội Khuyến học, góp phần đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tăng cường huy động toàn xã hội quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa cho sự nghiệp GD&ĐT của tỉnh.

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh và các hội cơ sở cũng đã được nhận cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; hội cũng trao tặng bằng khen, giấy khen của Trung ương hội và tỉnh hội cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội năm 2021.

Công tác khuyến học góp phần thúc đẩy phong trào học tập ở Hà Tĩnh

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy trao Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho Hội Khuyến học Hà Tĩnh...

Công tác khuyến học góp phần thúc đẩy phong trào học tập ở Hà Tĩnh

... và các hội cơ sở.

Công tác khuyến học góp phần thúc đẩy phong trào học tập ở Hà Tĩnh

Trao bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho các tập thể.

Công tác khuyến học góp phần thúc đẩy phong trào học tập ở Hà Tĩnh

Lãnh đạo Hội Khuyến học Hà Tĩnh trao giấy khen của hội cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Công tác khuyến học góp phần thúc đẩy phong trào học tập ở Hà Tĩnh

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Chủ đề Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast