Lũ dâng cao, hàng trăm học sinh miền núi vội vã rời lớp về nhà

Giữa sáng nay (20/9), hàng trăm học sinh các trường: THPT Đức Thọ (Đức Thọ), THPT Cù Huy Cận và THCS Bồng Lĩnh (Vũ Quang) phải xin nhà trường nghỉ học giữa chừng để ra về khi biết tin nước lũ dâng cao.

>> Mưa lũ gây thiệt hại đáng kể trên địa bàn huyện Hương Sơn

Học sinh vội vã về nhà khi thấy nước lũ dâng cao
Học sinh vội vã về nhà khi thấy nước lũ dâng cao

Mưa lớn kéo dài mấy ngày nay khiến nước sông Ngàn Trươi, Ngàn Sâu dâng cao. Địa hình 6 xã vùng hạ huyện Vũ Quang thấp trũng lại bị chia cắt bởi nhiều thung lũng nên nước dâng về rất nhanh làm ngập lụt cục bộ ở nhiều nơi.

Nhiều tuyến đường liên thôn (Mỹ Ngọc, Cầu Trựa, Cầu Đen) đi Đức Lĩnh 2 bị ngập cục bộ nhiều đoạn, có đoạn ngập sâu khoảng hơn 1m; tuyến đường liên xã từ Đức Giang đi Ân Phú, đoạn gần Cầu Giồng, nước ngập sâu, chảy xiết. Nhiều thôn của xã Đức Liên như: Liên Châu, Liên Hòa học sinh đi học về phải qua sông, qua đò trên dòng nước chảy cuồn cuộn.

Đầu giờ lớp đã thiếu gần nửa học sinh
Đầu giờ lớp đã thiếu gần nửa học sinh

Thấy nước dâng to, nhiều phụ huynh gọi điện đến nhà trường, giáo viên chủ nhiệm lớp xin cho học sinh về sớm. Thầy giáo Võ Quang Hòa, giáo viên Trường THPT Cù Huy Cận (Vũ Quang) cho biết: “Nhiều phụ huynh gọi điện, nhiều học sinh gặp trực tiếp chúng tôi xin được nghỉ học sớm để trở về nhà vì nước nước lũ dâng cao làm ngập đường”.

Em Lê Quốc Khánh - Học sinh lớp 10, trường THPT Cù Huy Cận cho biết: Bọn em đi học về phải đi đò qua sông Ngàn Sâu sang thôn Liên Châu. Nước sông chảy xiết rất nguy hiểm nên bọn em phải xin thầy cô cho nghỉ học, về nhà giữa buổi học sáng nay.

Giữa giờ lớp đã hết học sinh
Giữa giờ lớp đã hết học sinh

Còn em Võ Thị Hiền, quê Sơn Mai (Hương Sơn) nói: "Lúc sáng đến trường, nhiều bạn bị ướt quần áo, có bạn do đường ngập sâu nhưng vẫn đạp xe qua, chẳng may xe bị sẩy xuống vực ướt hết quần áo sách vở. Nhìn bạn ấy vừa lạnh vừa hư hết sách vở phải trở về nhà, bọn em thấy tội lắm”.

Được biết, học sinh theo học tại các trường THPT Đức Thọ, Cù Huy Cận và THCS Bồng Lĩnh đa phần là con em 6 xã vùng hạ huyện Vũ Quang (các xã Liên - Hương - Bồng - Lĩnh - Giang - Ân) và các xã Sơn Mai, Sơn Thủy của huyện Hương Sơn. Học sinh đến trường đều phải qua những tuyến đường liên xã, liên thôn thấp trũng nên về mùa mưa lũ nước ngập, bị chia cắt, đi lại rất khó khăn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast