Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc mừng 75 ngày thành lập ngành Tòa án nhân dân

(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng dẫn đầu đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến tặng hoa chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức TAND tỉnh Hà Tĩnh nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc mừng 75 ngày thành lập ngành Tòa án nhân dân

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng dự.

Tặng hoa chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức TAND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận, đánh giá cao những thành tích tòa án 2 cấp tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được thời gian qua. Ngành đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ, từng bước nâng cao vị thế, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: TAND 2 cấp tỉnh Hà Tĩnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử các vụ án, đảm bảo công minh, khách quan, bảo vệ công lý và quyền công dân; xây dựng tập thể tòa án nhân dân 2 cấp vững mạnh.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc mừng 75 ngày thành lập ngành Tòa án nhân dân

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng TAND tỉnh Hà Tĩnh

Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ thẩm phán, trong đó mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành phải không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

TAND tỉnh cần tập trung cao cho công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng các mặt công tác, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc mừng 75 ngày thành lập ngành Tòa án nhân dân

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, Chánh án TAND tỉnh Phan Thị Nguyệt Thu khẳng định: Ngành sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; triển khai nhiều giải pháp đột phá về công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy; phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu, đội ngũ thẩm phán, đặc biệt là cán bộ có chức danh tư pháp; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast