Phụ nữ Can Lộc góp sức xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

(Baohatinh.vn) - Năm 2020, Can Lộc (Hà Tĩnh) đã có thêm 14 khu dân cư được công nhận kiểu mẫu. Kết quả này có sự góp sức bền bỉ của hội viên phụ nữ bằng hàng chục ngàn ngày công.

Phụ nữ Can Lộc góp sức xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

Phụ nữ các tổ liên gia thôn Quần Ngọc (xã Khánh Vĩnh Yên) cắt tỉa bờ rào xanh, làm vệ sinh đường làng ngõ xóm.

Những ngày sau mưa lũ, khi nhà nhà đã trở lại nếp sinh hoạt bình thường, hội viên chi hội phụ nữ thôn Quần Ngọc, xã Khánh Vĩnh Yên lại tranh thủ thời gian dọn vệ sinh, cắt tỉa các bờ rào xanh và trồng dặm thêm cây chuỗi ngọc, hoa mười giờ trên những tuyến đường. Với chị em, làm đẹp khu dân cư đã trở thành ý thức, thói quen, là công việc mỗi ngày.

Phụ nữ Can Lộc góp sức xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

Chị Vinh luôn là người đầu tàu, gương mẫu của tổ liên gia số 5

Chị Phạm Thị Vinh - tổ trưởng tổ liên gia số 5, thôn Quần Ngọc cho biết: “Phấn đấu đạt khu dân cư kiểu mẫu trong đợt thẩm định sắp tới nên với chúng tôi, những việc làm để củng cố các tiêu chí như môi trường, cảnh quan luôn được ưu tiên hàng đầu, trở thành phong trào thi đua của mỗi một tổ liên gia”.

Phụ nữ Can Lộc góp sức xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

Việc xây dựng bồn hoa, cây cảnh cũng có sự đóng góp công sức của hội viên phụ nữ.

Thời gian qua, tại xã Khánh Vĩnh Yên, chị em phụ nữ tại các tổ liên gia đã đoàn kết giúp nhau làm vườn hộ, vệ sinh nhà cửa, môi trường, chăm sóc đường hoa, cây cảnh, hoặc xung phong chăm sóc cây xanh hội quán thôn….

Chị Nguyễn Thị Hiếu - Chủ tịch Hội LHPN xã Khánh Vĩnh Yên cho biết: “Năm nay, xã đăng ký xây dựng 7 khu dân cư kiểu mẫu, trong số đó 2 khu dân cư đã được thẩm định và công nhận, 5 khu dân cư còn lại đang chờ đợt thẩm định vào cuối năm nay".

Phụ nữ Can Lộc góp sức xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

Phân loại rác thải đầu nguồn cũng đã trở thành ý thức của chị em.

Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu, phụ nữ Khánh Vĩnh Yên đã giúp nhau chỉnh trang hơn 500 vườn hộ, trồng và chăm sóc trên 10 ngàn mét hàng rào xanh, hướng dẫn hàng trăm gia đình xây dựng "5 không, 3 sạch…”.

Tại thôn Làng Lau, xã Vượng Lộc, dù đã được thẩm định công nhận khu dân cư kiểu mẫu, nhưng với chi hội phụ nữ thôn, việc duy trì cảnh quan xanh, sạch, đẹp từ đường làng ngõ xóm đến tận nhà, tận bếp đã trở thành ý thức, việc làm thường xuyên mỗi ngày.

Phụ nữ Can Lộc góp sức xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

Mỗi gia đình hội viên phụ nữ thôn Làng Lau góp 2 cây hoa giấy đặt trước cổng nhà

Từ đầu năm đến nay, Chi hội phụ nữ thôn Làng Lau đã đóng góp hàng ngàn ngày công trồng và chăm sóc hơn 4.000m bờ rào xanh và huy động gia đình hội viên hoàn thành gần 3.500m hàng rào thông thoáng.

Chị Đặng Thị Quyên - thôn Làng Lau cho biết: “Ngoài hoạt động lao động tập trung mỗi tuần, mỗi ngày, phụ nữ chúng tôi cũng luôn tay với công việc chỉnh trang dọn dẹp nhà cửa, vườn tược, khu vực chăn nuôi để môi trường sống luôn sạch sẽ...”.

Phụ nữ Can Lộc góp sức xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

Những tuyến đường ở thôn Khánh Sơn (xã Sơn Lộc) đẹp hơn nhờ bàn tay chị em phụ nữ

Được biết, năm 2020, Can Lộc đăng ký xây dựng 57 khu dân cư kiểu mẫu, hiện toàn huyện đã có 14 khu dân cư được thẩm định và công nhận, hàng chục khu dân cư ở các xã đang gấp rút hoàn thành nốt những phần việc cuối cùng để chờ đợt thẩm tra vào cuối năm nay. Can Lộc đang là địa phương có nhiều khu dân cư kiểu mẫu được công nhận nhất tỉnh từ đầu năm đến nay.

Phụ nữ Can Lộc góp sức xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

Hoạt động chỉnh trang vườn hộ không chỉ giúp phụ nữ Trung Lộc (Can Lộc) xây dựng khu dân cư kiểu mẫu mà còn góp phần tăng thu nhập cho gia đình hội viên.

Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Can Lộc Nguyễn Thị Thanh Nga cho biết, từ đầu năm đến nay, Hội đã ra mắt 19 chi hội "5 không, 3 sạch", 151 tổ liền kề, giúp chỉnh trang 1.500 nhà sạch, cải tạo 250 vườn tạp, 75 vườn mẫu; trồng và chăm sóc gần 50.000m đường hoa, hàng rào xanh; tặng 5.670 giỏ rác; xây dựng 35 vườn ươm giống cây, xây dựng 230 hố xử lý rác thải, 279 hố lắng; vận động hiến 1.720 m2 đất, tham gia giải tỏa gần 4.000m hành lang giao thông...”.

Bằng ý thức trách nhiệm và nhiều cách làm sáng tạo, phụ nữ Can Lộc đang góp phần thực hiện tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu ở các địa phương. Đây là lực lượng chủ chốt cùng với huyện thực hiện mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới.

Ông Bùi Huy Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast