Quân khu 4 kiểm tra thực hiện Nghị quyết 226 tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng - Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn vừa tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết 226 của Đảng ủy Quân khu về lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng của quân khu đến năm 2020 với nhiệm vụ xây dựng thế trận khu vực phòng thủ. Làm việc với đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Phó Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần xây dựng kế hoạch, có lộ trình cụ thể trong quy hoạch, xây dựng, quản lý khu căn cứ phòng thủ gắn với sản xuất, phát triển kinh tế
Phó Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần xây dựng kế hoạch, có lộ trình cụ thể trong quy hoạch, xây dựng, quản lý khu căn cứ phòng thủ gắn với sản xuất, phát triển kinh tế

Trong thời gian qua, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt nghiêm túc Nghị quyết 226 của Đảng ủy Quân khu 4. Theo đó, Đảng ủy đã thông qua chương trình hành động về “Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng đến năm 2020 của LLVT Hà Tĩnh”, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp về xây dựng chiến lược, quy hoạch tổng thể theo hướng kết hợp kinh tế với quốc phòng.

Chú trọng phát triển các ngành, các lĩnh vực quan trọng có thể chuyển hướng hoạt động phục vụ tác chiến trong khu vực phòng thủ khi có tình huống xẩy ra. Tham mưu, triển khai thực hiện các dự án đường liên huyện miền núi Cẩm Xuyên – Kỳ Anh, Hồng Lĩnh – Can Lộc – Lộc Hà..., dự án Đập Khe Môn – Hồng Lĩnh (tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng). Phối hợp với các cơ quan, đơn vị quy hoạch 114 điểm đất quốc phòng với tổng diện tích 5.000 ha trong khu vực phòng thủ.

Các cơ quan, đơn vị đã phát huy tinh thần tự lực tự cường, đẩy mạnh tăng gia sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sỹ, bảo đảm ổn định chính trị, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Qua kiểm tra Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng - Phó Tư lệnh Quân khu 4 ghi nhận và đánh giá cao Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều cách làm hay sáng tạo đem lại hiệu quả cả về kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh.

Để việc thực hiện Nghị quyết 226 của Đảng ủy Quân khu đi vào chiều sâu, vững chắc, Phó Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần xây dựng kế hoạch, có lộ trình cụ thể trong quy hoạch, xây dựng, quản lý khu căn cứ phòng thủ gắn với sản xuất, phát triển kinh tế, đồng thời tiếp tục nghiên cứu bổ sung một số phương án phát triển phù hợp xu thế phát triển trong tình hình mới nhằm bảo đảm tính lâu dài và bền vững.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast