Thắp nến tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ

(Baohatinh.vn) - Những ngọn nến đã được thắp lên tại các nghĩa trang liệt sỹ huyện Cẩm Xuyên, Can Lộc (Hà Tĩnh) là tấm lòng tưởng nhớ, biết ơn đến các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Thắp nến tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ

Tối 25/7, Huyện đoàn Cẩm Xuyên tổ chức chương trình “Thắp nến tri ân” tại nghĩa trang liệt sỹ huyện nhà. Tại buổi lễ, lãnh đạo địa phương, gần 1.000 ĐVTN và đông đảo bà con Nhân dân đã cùng nhau thắp nến tri ân, kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Thắp nến tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ

Để tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sỹ, hơn 800 phần mộ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Cẩm Xuyên được thắp sáng bằng những ngọn nến lung linh.

Thắp nến tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ

Hòa trong dòng người về thắp nến tri ân, bà Đặng Thị Lan (89 tuổi, ở thị trấn Cẩm Xuyên) lặng lẽ thắp hương cho chồng

Thắp nến tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ

...chị Nguyễn Thị Cảnh (xã Nam Phúc Thăng) cùng con gái đến thắp hương cho ông nội.

Thắp nến tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ

Nhiều gia đình đưa con cháu đến thắp hương tại nghĩa trang liệt sỹ như một cách giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ tương lai của đất nước.

Thắp nến tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ

Lễ thắp nến tri ân là hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của cán bộ và Nhân dân Cẩm Xuyên, nhất là thế hệ trẻ.

Thắp nến tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ

Những bông hoa, ngọn nến của các bạn đoàn viên thanh niên là lời hứa quyết tâm của tuổi trẻ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng.

Thắp nến tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ

Nhân dịp này, UBND huyện Cẩm Xuyên cũng đã trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thắp nến tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ

Ngoài lễ thắp nến tri ân được tổ chức long trọng tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Cẩm Xuyên, tại Đài tưởng niệm anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót (xã Cẩm Quan), hàng nghìn người dân cũng đã tham gia lễ kỷ niệm do chính quyền địa phương tổ chức.

Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ, tuổi trẻ huyện Cẩm Xuyên đã đăng ký đảm nhận nhiều công trình, phần việc ý nghĩa như: Hỗ trợ xây mới 6 nhà tình nghĩa, tham gia ngày công sửa chữa 5 nhà tình nghĩa, khâu nối trao tặng trên 300 suất quà trị giá hàng trăm triệu đồng, tổ chức khám và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 600 lượt người có công với cách mạng và Nhân dân trên địa bàn. Ngoài ra, Huyện đoàn Cẩm Xuyên cũng tổ chức các diễn đàn sinh hoạt, các đợt hành hương về địa chỉ đỏ nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Thắp nến tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ

Tối 25/7, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện, Huyện đoàn Can Lộc tổ chức lễ thắp nến, tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Thắp nến tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ

Hàng trăm ĐVTN đến từ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện cùng Nhân dân đã kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm...

Thắp nến tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ

...dâng hương, dâng hoa và thắp hàng ngàn ngọn nến trước phần mộ các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Thắp nến tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ

Chương trình tri ân nhắc nhở thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm sống, học tập, lao động, bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ cha anh đi trước.

Thắp nến tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ

Nhân dịp này, Đoàn thanh niên Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh và Đoàn thanh niên Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã trao tặng 25 suất quà (500 ngàn/suất) cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Can Lộc.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast