Nữ sinh Hà Tĩnh giành giải nhì toàn quốc cuộc thi tuổi trẻ học tập và làm theo gương Bác

(Baohatinh.vn) - Là đại diện duy nhất của Hà Tĩnh tham dự cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019, em Trần Thị Quý - học sinh lớp 11A4, Trường THPT Nghèn (Can Lộc) đã xuất sắc giành giải nhì chung cuộc toàn quốc. Lễ trao giải cuộc thi vừa được tổ chức vào tối 14/12.

Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tập đoàn Giáo dục Egroup phối hợp tổ chức.

Nữ sinh Hà Tĩnh giành giải nhì toàn quốc cuộc thi tuổi trẻ học tập và làm theo gương Bác

Để được lọt vào vòng chung kết, thí sinh Trần Thị Quý đã trải qua 3 đợt thi vòng loại và 1 vòng bán kết.

Được phát động từ ngày 5/6/2019 tại Thủ đô Hà Nội, cuộc thi đã trải qua 3 đợt thi của vòng loại và một vòng bán kết. Kết thúc vòng thi bán kết, ban tổ chức đã lựa chọn 30 thí sinh mỗi bảng (tổng cộng là 90 thí sinh của 3 bảng) tham dự Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc.

Theo đó, sáng 14/12, Trần Thị Quý cùng 29 thí sinh khác tham gia vòng thi chung kết toàn quốc bảng A. Đây là vòng thi dành cho học sinh phổ thông (bao gồm học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên).

Nữ sinh Hà Tĩnh giành giải nhì toàn quốc cuộc thi tuổi trẻ học tập và làm theo gương Bác

Trần Thị Quý (thứ 2 từ phải sang) tham gia vòng thi chung kết.

Ở vòng thi này, Trần Thị Quý tiếp tục đấu trí qua 3 phần thi. Phần đầu tiên đấu loại trực tiếp bằng cách trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm để chọn 10 thí sinh có điểm cao nhất và thời gian trả lời nhanh nhất bước vào phần 2.

Phần 2, 10 thí sinh tiếp tục trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm trên máy tính để chọn 4 thí sinh xuất sắc nhất bước vào chung cuộc xếp hạng.

Vượt qua 2 phần thi loại, thí sinh Trần Thị Quý bước vào phần thi cuối trả lời câu hỏi để tìm ra từ khóa cuối cùng.

Nữ sinh Hà Tĩnh giành giải nhì toàn quốc cuộc thi tuổi trẻ học tập và làm theo gương Bác

Trần Thị Quý (bên phải) được nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT tại lễ tổng kết và trao giải diễn ra vào tối 14/12.

Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức trao giải nhất bảng A cho thí sinh Đậu Huy Minh (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An); các giải nhì thuộc về Trần Thị Hạnh (THPT Nguyễn Huệ, Quảng Nam); Trần Thị Quý (THPT Nghèn, Hà Tĩnh); Hà Đức Mạnh (THCS Lệ Mỹ, Phù Ninh, Phú Thọ).

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao giải cho các thí sinh đạt giải ở bảng B, bảng C. Trong đó, nhất bảng B: Huỳnh Thanh Thân (Đại học Ngoại thương CS2). Các giải nhì: Lê Hoàng Phúc (Học viện Hành chính quốc gia); Trần Nhân Kiệt (Đại học Y dược Cần Thơ); Đỗ Thị Thanh Trúc (ĐH Kinh tế luật- ĐHQG TPHCM).

Giải nhất bảng C: Phạm Văn Trường (Đắc Nông). Các giải nhì: Phạm Thị Liễu (THCS Nguyễn Văn Cừ, Đắc Đoa, Gia Lai); Phạm Thị Trang (ĐH Nông lâm, ĐH Thái Nguyên); Đoàn Văn Nam (THPT Cái Bè, Tiền Giang).

Đối tượng dự thi được chia thành 3 bảng:

Bảng A: Dành cho học sinh phổ thông (bao gồm học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên).

Bảng B: Dành cho công dân Việt Nam đang theo học tại các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm và học sinh trung cấp sư phạm trong và ngoài nước.

Bảng C: Dành cho cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên, lưu học sinh Việt Nam, những người quan tâm và dự thi (dưới 35 tuổi).

Chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast