Biến báo “lừa” người tham gia giao thông

Tại Quốc lộ 8A đoạn đầu cầu Kênh thị trấn Đức Thọ (theo hướng từ Hương Sơn đến thị trấn Đức Thọ) có các biển báo chỉ dẫn giao thông trái ngược với thực tế.

Vị trí bắt đầu vào khu vực đông dân cư thị trấn Đức Thọ (đi theo hướng Hương Sơn đến thị trấn Đức Thọ) thì có báo biển quy định tốc độ tối đa cho phép ở đoạn đường thông thường...
Vị trí bắt đầu vào khu vực đông dân cư thị trấn Đức Thọ (đi theo hướng Hương Sơn đến thị trấn Đức Thọ) thì có báo biển quy định tốc độ tối đa cho phép ở đoạn đường thông thường...
... đi tiếp vài trăm mét đầu đường một chiều (thị trấn Đức Thọ) lại có biển báo hết khu vực đông dân cư.
... đi tiếp vài trăm mét đầu đường một chiều (thị trấn Đức Thọ) lại có biển báo hết khu vực đông dân cư.
Tại khu vực đầu cầu Kênh (đi theo hướng thị trấn Đức Thọ - Hương Sơn) lại có biển báo quy định tốc độ cho các phương tiện tham gia giao thông trong khu vực đông dân cư nhưng thực tế đây là đoạn đường đi qua khu vực thông thường.
Tại khu vực đầu cầu Kênh (đi theo hướng thị trấn Đức Thọ - Hương Sơn) lại có biển báo quy định tốc độ cho các phương tiện tham gia giao thông trong khu vực đông dân cư nhưng thực tế đây là đoạn đường đi qua khu vực thông thường.

Biển báo giao thông là quan trọng, có tác dụng chỉ dẫn cho người tham gia giao thông nhưng mấy tấm biển báo cắm sai vị trí thế này thì người đi đường có thể vi phạm Luật Giao thông đường bộ mà bị phạt cũng chẳng biết kêu ai.

Đề nghị các cơ quan chức năng liên quan sớm sửa chữa những sai sót trên.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast