​Lào đánh giá cao tình cảm đặc biệt của Việt Nam đối với sự ra đi của nguyên Thủ tướng Lào

(Baohatinh.vn) - Được tin đồng chí Đại tướng Sỉ-sa-vạt Kẹo-Bun-phăn (Sisavat Keobounphanh), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước từ trần, đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã sang dự Quốc tang đồng chí Sỉ-sa-vạt Kẹo-Bun-phăn.

​Lào đánh giá cao tình cảm đặc biệt của Việt Nam đối với sự ra đi của nguyên Thủ tướng Lào

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith tiếp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (Ảnh cắt từ Truyền hình Thông tấn Xã Lào KPL)

Trong ngày hôm nay (14/5), truyền thông Lào đồng loạt đưa tin đánh giá cao chuyến thăm và dự Quốc tang đồng chí Sỉ-sa-vạt Kẹo-bun-phăn của đoàn cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu, thể hiện mối quan hệ vĩ đại, tình hữu nghị đặc biệt, trước sau như một, của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, lúc hoạn nạn, mất mát đau thương, Việt Nam Lào luôn có nhau.

Nhiều bài báo bình luận, Việt Nam-Lào trong chiến tranh chống giặc ngoại xâm đã chia ngọt sẻ bùi, cùng chung chiến hào, hy sinh xương máu vì sự nghiệp quốc tế cao cả, giành lại độc lập tự do cho mỗi nước; hôm nay lại cùng chung sức chung lòng, hợp tác toàn diện, giúp đỡ lẫn nhau trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc; xây dựng xã hội hòa bình, hạnh phúc, ấm no, phồn vinh.

Báo Lào cũng đăng cảm tưởng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang Nguyên Thủ tướng Lào Sỉ-sa-vạt Kẹo-bun-phăn, bày tỏ niềm tiếc thương vo hạn đói với sự ra đi của đồng chí Sỉ-sa-vạt Kẹo-bun-phăn; nhà lãnh đạo xuất sắc, người con ưu tú của nhân dân Lào, người chiến sĩ cách mạng kiên cường, tận tụy, suốt đời hy sinh, phấn đấu vì độc lập dân tộc, tự do hạnh phúc của nhân dân và sự phát triển phồn vinh của đất nước Lào; là người bạn lớn của nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Sỉ-sa-vạt Kẹo-bun-phăn cũng là lớp người đặt nền móng, xây dựng và bảo vệ mối quan hệ đặc biệt thủy chung giữa Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Lào đối với Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam.

Nguyên Thủ tướng Lào Sỉ-sa-vạt Kẹo-bun-phăn là lớp người đầu tiên có công thành lập và xây dựng Đảng Nhân dân cách mạng Lào, thành lập và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng Lào; đã kinh qua nhiều chức vị quan trọng, đặc biệt giữ chức Tổng Tham mưu trưởng Quân đội giải phóng đất nước Lào, đồng thời kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng cấp cao của đất nước Lào như: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Đô trưởng Viêng chăn, nguyên Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Bộ trưởng Bộ An ninh, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông Lâm, nguyên Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước.

Báo chí Lào cũng đưa đậm nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến chào và tiếp kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít (Bounnhang Vorachith) và Thủ tướng Chính phủ Lào Thong-lun Sỉ-su-lít (Thongloun Sisulith).

Tại các cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Thủ tướng Chính phủ Lào đã cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam cử đoàn cấp cao sang viếng đồng chí Đại tướng Sỉ-sa-vạt Kẹo-bun-phăn, cảm ơn Việt Nam đã cử các bác sĩ sang điều trị, chăm sóc đồng chí Sỉ-sa-vạt Kẹo-bun-phăn trong thời gian lâm bệnh, cũng như nhiều hoạt động viện trợ giúp đỡ Lào trong việc chống đại dịch COVID-19; thể hiện tình cảm, thủy chung, son sắt, giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước, trên cơ sở tình hữu nghị vĩ đại, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast