Tứ anh hào tranh Vua phá lưới giải Ngoại hạng

Cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh ngày càng hấp dẫn, khi Harry Kane bắt kịp Jamie Vardy và còn đó Romelu Lukaku cùng Sergio Aguero luôn bám đuổi sít sao.

Tứ anh hào tranh Vua phá lưới giải Ngoại hạng ảnh 1

CUỘC ĐUA HẤP DẪN

Harry Kane khởi đầu mùa giải đầy khó khăn và chậm chạp. 9 trận đầu tiên ở Ngoại hạng Anh, tiền đạo của Tottenham chỉ ghi được 1 bàn thắng. Kane chỉ thực sự tìm lại bản năng sát thủ từ trận đấu với Bournemouth ngày 25/10/2015. Tiền đạo người Anh lập hattrick, tìm lại cảm hứng chơi bóng và phong độ ghi bàn hủy diệt.

Kể từ đó đến nay, Kane ghi thêm 15 bàn thắng ở giải Ngoại hạng Anh, vươn lên đứng ngang hàng Jamie Vardy trong danh sách Vua phá lưới. Con số thống kê về dứt điểm của Kane cũng rất ấn tượng. 30 trận ra sân ở Ngoại hạng Anh, Kane tung ra tổng cộng 95 cú sút về phía khung thành đối phương, trúng đích 59 lần, đạt tỷ lệ chính xác 62%.

Trong khi đó, đối thủ Vardy của Kane có dấu hiệu hơi chững lại thời gian gần đây. Nửa đầu mùa giải, tiền đạo của Leicester tạo nên cơn sốt thực sự khi lập kỷ lục ghi bàn 11 trận liên tiếp ở giải Ngoại hạng Anh. Dù vậy, Vardy chỉ ghi được 4 bàn trong 13 trận gần nhất tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Từ chỗ bỏ xa các đối thủ trong cuộc đua Vua phá lưới, Vardy đã bị Kane bắt kịp.

Tứ anh hào tranh Vua phá lưới giải Ngoại hạng ảnh 2

Kane đã bắt kịp Vardy trong cuộc đua Vua phá lưới

Một ứng cử viên nặng ký khác cho danh hiệu Vua phá lưới ở Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay là Romelu Lukaku. Không nổi bật bằng 2 tiền đạo người Anh nhưng Lukaku lầm lũi tiến và đều đặn ghi bàn. 2 bàn thắng mới nhất Lukaku ghi trong chiến thắng 2-0 của Everton trước Chelsea ở tứ kết FA Cup đã cho thấy tài năng của tiền đạo này. Một pha solo tuyệt đỉnh qua 3 cầu thủ đối phương, cộng thêm một tình huống phá bẫy việt vị và dứt điểm tinh tế đã làm mãn nhãn người hâm mộ.

28 trận ra sân ở Ngoại hạng Anh, Lukaku ghi được 18 bàn thắng, theo đuổi sít sao 2 chân sút người Anh. Tiền đạo người Bỉ cũng có đôi chút lợi thế ở chỉ số phụ kiến tạo. Lukaku đã 6 lần dọn cỗ cho đồng đội lập công, trong khi con số đó ở Vardy và Kane lần lượt là 4 và 1.

Sergio Aguero cũng là cái tên đáng chú ý trong cuộc đua tìm ra chân sút ghi nhiều bàn nhất Ngoại hạng Anh mùa này. Aguero thiệt thòi hơn so với 3 cầu thủ đang dẫn đầu, khi chỉ được ra sân 22 lần ở giải đấu này. Dù vậy, tiền đạo người Argentina cũng kịp có 16 lần ghi tên mình trên bảng tỷ số. Phong độ thời gian gần đây của Aguero cũng khá tốt, ghi 6 bàn trong 8 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh. Do đó, không thể gạch tên đương kim Vua phá lưới trong cuộc đua ở mùa giải năm nay.

Tứ anh hào tranh Vua phá lưới giải Ngoại hạng ảnh 3

Lukaku ghi bàn khá đều đặn

QUYẾT ĐỊNH TỚI NGÔI VƯƠNG

Nhìn vào lịch sử giải Ngoại hạng Anh, chỉ có 8/23 mùa giải đội bóng của Vua phá lưới lên ngôi vô địch. Dù vậy, cuộc đua săn bàn năm nay sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới ngôi vương. 2 đội bóng đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh là Leicester và Tottenham sở hữu 2 chân sút xuất sắc nhất, Vardy và Kane.

Cả 2 đều là những cầu thủ tối quan trọng của đội bóng mình. Vardy còn đỡ, khi bên cạnh anh là Riyad Mahrez luôn sẵn sàng san sẻ gánh nặng ghi bàn. Tiền vệ người Algeria đã ghi được 15 bàn ở Ngoại hạng Anh mùa này. Trong khi đó ở Tottenham, trọng trách ghi bàn được đặt hết lên đôi chân của Kane. Người ghi nhiều bàn thứ 2 cho “Gà trống” ở Ngoại hạng Anh là Christian Eriksen, với chỉ… 5 bàn.

Do đó, cuộc đua Vua phá lưới sẽ quyết định lớn tới chức vô địch. Tottenham có thể lên ngôi nếu Kane rực sáng trong phần còn lại của mùa giải và ngược lại, khi Vardy nổ súng ầm ầm, sẽ chẳng có gì ngăn cản được Leicester xưng vương.

Tỷ lệ cược cho ngôi Vua phá lưới Ngoại hạng Anh theo nhà cái Paddy Power
1. Harry Kane (đặt 4 ăn 6)

2. Jamie Vardy (đặt 4 ăn 9)

3. Romelu Lukaku (đặt 1 ăn 3)

4. Sergio Aguero (đặt 2 ăn 9)

5. Riyad Mahrez (đặt 1 ăn 66)

Theo Bongdaplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast