Bệnh viện Đa khoa Thạch Hà nối liền ngón tay bị đứt lìa cho một bệnh nhân

Bác sĩ Hoàng Thanh Lực – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Hà vừa cho biết: Khoa ngoại của bệnh viện vừa nối liền ngón tay bị đứt lìa đốt 1 cho một bệnh nhân do tai nạn sinh hoạt.

Trước đó, bệnh nhân Lê Đình Chính (28 tuổi), trú tại xóm 4, Thạch Ngọc (Thạch Hà) vào viện trong tình trạng ngón tay cái bị đứt lìa khỏi bàn tay, ra rất nhiều máu, phần ngón tay bị đứt đã chuyển màu.

Ngón tay được nối đã hồng hào và có cảm giác
Ngón tay được nối đã hồng hào và có cảm giác

Trước tình hình đó, các bác sĩ Khoa Ngoại – Bệnh viện Thạch Hà đã tiến hành phẫu thuật bằng kỹ thuật nối vi phẫu. Đây là một kỹ thuật mới, lần đầu tiên được tiến hành tại Hà Tĩnh. Phương pháp nối vi phẫu kết hợp xương gãy bằng đinh, khâu nối gân duỗi, khâu nối gân gấp, khâu bao khớp, khâu nối thần kinh và động mạch, tĩnh mạch bằng chỉ Prolen 10.0.

Hiện, ngón tay được nối đã hồng hào, có cảm giác. Trong ít ngày tới bệnh nhân có thể xuất viện.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast