Trao 60 triệu đồng hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho vợ liệt sĩ ở Thạch Hà

(Baohatinh.vn) - Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và Chi hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ ở Hà Tĩnh vừa trao số tiền 60 triệu đồng xây dựng nhà cho bà Nguyễn Thị Châu - vợ liệt sĩ Lê Hải Thanh, ở thôn Tân Phong, xã Đỉnh Bàn (Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Trao 60 triệu đồng hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho vợ liệt sĩ ở Thạch Hà

Năm 1967, bà Nguyễn Thị Châu (SN 1944) xây dựng tổ ấm với ông Lê Hải Thanh (SN 1947) ở thôn Tân Phong, xã Đỉnh Bàn. Một năm sau, khi con gái mới sinh được hơn một tháng, ông Thanh lên đường nhập ngũ. Sau khi ông Thanh đi bộ đội, người con gái nhỏ tuổi không may qua đời. Năm 1971, ông Lê Hải Thanh hy sinh ở chiến Khe Sanh (Quảng Trị). Từ khi chống mất, bà Châu ở vậy một mình.

Trao 60 triệu đồng hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho vợ liệt sĩ ở Thạch Hà

Trải qua thời gian, căn nhà cấp bốn và là nơi thờ tự liệt sĩ Lê Hải Thanh được xây dựng gần 20 năm hiện đã xuống cấp nhưng bà Châu không có điều kiện để sửa chữa.

Trao 60 triệu đồng hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho vợ liệt sĩ ở Thạch Hà

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của bà Châu, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và Chi hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ ở Hà Tĩnh đã hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới kiên cố hơn. Đây là món quà ý nghĩa, thiết thực thể hiện truyền thống và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc nhằm tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trao 60 triệu đồng hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho vợ liệt sĩ ở Thạch Hà

Nhân dịp này, UBND huyện Thạch Hà cũng đã trao quà hỗ trợ thêm cho bà Châu chuẩn bị xây nhà. Huyện cũng đề nghị xã Đỉnh Bàn và thôn Tân Phong kêu gọi các tổ chức, cá nhân, người dân hỗ trợ thêm kinh phí, ngày công để sớm khởi công xây dựng nhà cho bà Châu..

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast