Ngư dân Nghi Xuân tiếp tục vươn khơi, bám biển

(Baohatinh.vn) - Tuy bị ảnh hưởng của hiện tượng cá chết ở một số khu vực miền Trung nhưng những ngày này, ngư dân huyện Nghi Xuân vẫn ra khơi đánh bắt hải sản.

ngu dan nghi xuan tiep tuc vuon khoi bam bien

Chuẩn bị cho một chuyến ra khơi

Nghi Xuân có 777 tàu thuyền thường xuyên hoạt động đánh bắt thủy hải sản. Những ngày gần đây, số lượng phương tiện đánh bắt có giảm hơn so với thời điểm trước (chỉ còn gần 400 chiếc) nhưng đa số ngư dân này vẫn tiếp tục ra khơi, bám biển.

Các tàu thuyền nhỏ bình quân đạt sản lượng 8 – 10kg/chiếc (chủ yếu là mực), tàu thuyền lớn đạt 5 – 6 tấn/chiếc (chủ yếu là các loại cá tạp).

ngu dan nghi xuan tiep tuc vuon khoi bam bien

Thu mua cá ở cảng Xuân Hội

Xuân Hội, Xuân Yên, Cương Gián... là các địa phương có sản lượng đánh bắt lớn và thường đưa về các sản phẩm tươi, ngon. Trong khi tàu thuyền tấp nập ra khơi thì các thương lái luôn thường trực thu mua, tiêu thụ sản phẩm dù giá bán có giảm hơn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast