Sẵn sàng cho Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông năm 2023

(Baohatinh.vn) - Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông năm 2023 (từ ngày 3 - 5/2, tức từ ngày 13 - 15 tháng Giêng năm Quý Mão) của huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã cơ bản hoàn tất.

Sẵn sàng cho Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông năm 2023

Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông năm 2023 được tổ chức từ ngày 3 - 5/2/2023 (ngày 13 - 15 tháng Giêng năm Quý Mão) nhằm kỷ niệm 232 năm ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Từ ngày 23 tháng Chạp năm Nhâm Dần, chuỗi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được huyện Hương Sơn triển khai tổ chức. Xã Sơn Trung đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện làm tốt công tác tuyên truyền trực quan, chỉnh trang các tuyến đường, khu mộ Đại danh y Lê Hữu Trác, khu sinh thái Hải Thượng...

Sẵn sàng cho Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông năm 2023

Ngoài ra, theo kế hoạch, xã Sơn Trung đã chủ trì tổ chức các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian truyền thống như kéo co, đẩy gậy nam, nữ và cờ thẻ... tại khu mộ Lê Hữu Trác vào ngày 1 và 2/2/2023 (tức ngày 11, 12 tháng Giêng năm Quý Mão). (Trong ảnh: Du khách tới thắp hương tại mộ Đại danh y Lê Hữu Trác vào dịp đầu năm mới).

Sẵn sàng cho Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông năm 2023

Tại khu mộ Đại danh y Lê Hữu Trác và nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Hương Sơn, các tấm pano, áp phích lớn, hệ thống băng rôn, khẩu hiệu qua đường... cũng đã được treo lên để giới thiệu, quảng bá về lễ hội.

Sẵn sàng cho Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông năm 2023

Cùng với công tác tuyên truyền, vệ sinh môi trường, chỉnh trang các công trình văn hóa, hệ thống đèn chiếu sáng, thị trấn Phố Châu cũng phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện tổ chức khai hội gắn với đua thuyền truyền thống mừng Đảng, mừng xuân, kỷ niệm 232 năm ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tại bến thuyền Phố Châu (tổ dân phố 3) vào ngày 29/1/2023 (tức ngày 8 tháng Giêng năm Quý Mão). (Trong ảnh: Khúc sông Ngàn Phố chảy qua tổ dân phố 3, thị trấn Phố Châu là nơi tổ chức lễ hội đua thuyền).

Sẵn sàng cho Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông năm 2023

Tại xã Quang Diệm, từ trước tết Nguyên đán 2023, địa phương đã tổ chức nhiều buổi vệ sinh môi trường, chỉnh trang các tuyến đường, cắm cờ lễ hội... tại nhà thờ Đại danh y Lê Hữu Trác ở thôn Bảo Thượng.

Sẵn sàng cho Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông năm 2023

Bí thư Đảng ủy xã Quang Diệm - Nguyễn Xuân Cảnh cho biết: Đến nay, các hoạt động chỉnh trang, dọn dẹp nhà thờ, các tuyến đường, treo băng rôn, áp phích... đã cơ bản được hoàn tất, chờ ngày tổ chức các hoạt động của lễ hội.

Sẵn sàng cho Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông năm 2023

Được biết, ngoài dâng hương, lễ tế, UBND xã Quang Diệm sẽ chủ trì, phối hợp Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện tổ chức Hội thi Vật tay nam lần thứ nhất ở nhà thờ Đại danh y Lê Hữu Trác. (Trong ảnh: Các đoàn khách đến thắp hương tại nhà thờ Đại danh y Lê Hữu Trác vào dịp tết Quý Mão 2023).

Sẵn sàng cho Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông năm 2023

Theo kế hoạch, xã Sơn Giang là địa phương chủ trì, phối hợp với Ban Trị sự giáo hội Phật giáo huyện, Ban hộ tự chùa Tượng Sơn xây dựng kịch bản tổ chức lễ cầu an, cầu sức khỏe vào tối ngày 4/2/2023 (tức ngày 14 tháng Giêng năm Quý Mão). Ngoài ra, địa phương cũng chuẩn bị tổ chức các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian truyền thống (kéo co, đẩy gậy, bóng chuyền…) tại trung tâm xã trong chuỗi lễ hội của huyện vào ngày 1 - 4/2/2023 (11-14 tháng Giêng năm Quý Mão). (Trong ảnh: Người dân đến thắp hương, vãn cảnh tại chùa Tượng Sơn).

Sẵn sàng cho Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông năm 2023

Chùa Tượng Sơn cũng chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, âm thanh, ánh sáng, chương trình lễ cầu an, cầu sức khỏe vào tối ngày 3/2/2023 (13 tháng Giêng năm Quý Mão) đảm bảo trang trọng, ý nghĩa.

Sẵn sàng cho Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông năm 2023

Hội thi trưng bày diều đẹp Hải Thượng lần thứ nhất năm 2023 sẽ được tổ chức trong 2 ngày (2-3/2/2023, tức 12-13 tháng Giêng năm Quý Mão) tại nhà thờ Lê Hữu Trác với 16 xã tham gia. Trong ảnh: Người dân thôn Hàm Giang, xã Sơn Hàm) chuẩn bị tham gia hội thi trưng bày diều đẹp.

Sẵn sàng cho Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông năm 2023

Trước đó, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện, các ngành, đơn vị, địa phương liên quan đã tổ chức tốt các cụm liên hoan văn hóa - văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân, các giải thể thao và các hoạt động Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông năm 2023. (Trong ảnh: Hoạt động giao lưu văn nghệ tại xã Sơn Phú).

Sẵn sàng cho Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông năm 2023

Hoạt động thi đấu thể thao mừng Đảng, mừng xuân, kỷ niệm 232 năm ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tại xã Sơn Trung đã được khai mạc vào ngày mồng 3 tết (ngày 24/1/2023).

Sẵn sàng cho Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông năm 2023

Theo ông Trần Anh Nam - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hương Sơn, các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan như: lắp đặt cụm pano, làm cổng chào, treo băng cờ, khẩu hiệu tại một số điểm đường, khu mộ, khu nhà thờ... đã được các đơn vị, địa phương triển khai trước tết Nguyên đán. Công tác chuẩn bị cho các hoạt động lễ hội cũng được các địa phương chủ trì, lên kế hoạch triển khai cụ thể, phân công rõ ràng nhiệm vụ của từng thành viên. Với sự chuẩn bị chu đáo đó, tin rằng lễ hội Hải Thượng Lãn Ông sẽ thành công tốt đẹp (Trong ảnh: Tượng Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông tại khuôn viên khu mộ ở xã Sơn Trung).

Đến nay, cơ bản các phần việc chuẩn bị cho lễ hội Hải Thượng Lãn Ông đã hoàn tất. Việc tuyên truyền, quảng bá lễ hội cũng được các đơn vị thực hiện từ trước dịp tết Nguyên đán nhằm giới thiệu rộng rãi về lễ hội cho người dân địa phương và du khách thập phương. Qua lễ hội, huyện cũng mong muốn những giá trị tốt đẹp mà Đại danh y để lại ngày càng thấm sâu và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống người dân, đồng thời góp phần phát triển lợi thế du lịch, dịch vụ, quảng bá hình ảnh đất và người Hương Sơn.

Ông Hồ Thái Sơn

Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn

Chủ đề Lễ hội

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast