Những phát hiện khảo cổ “được mong đợi bậc nhất” trong năm 2022

Những công trình khảo cổ được liệt kê dưới đây rất có thể sẽ đạt được nhiều thành tựu đáng chú ý trong năm 2022 này.

"Thành phố vàng mất tích” của Ai Cập

Những phát hiện khảo cổ “được mong đợi bậc nhất” trong năm 2022

(Ảnh: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities)

Trong năm 2021 vừa qua, các nhà khảo cổ học đã công bố phát hiện về “thành phố vàng mất tích” gần Luxor, Ai Cập. Khám phá này ngay lập tức đã trở thành một hiện tượng trên toàn thế giới nhưng cho đến hết năm 2021, đội ngũ nghiên cứu mới chỉ khai quật được một phần nhỏ. Theo ghi chép trong lịch sử, pharaoh Amenhotep III (trị vì từ năm 1391 đến 1353 TCN) đã cho xây dựng 3 cung điện trong thành phố thất lạc này. Trong năm 2022, rất có thể những thông tin, những thành tựu khảo cổ về các cung điện đầy bí ẩn ấy sẽ được lan truyền rộng rãi trên khắp thế giới.

Các cuộc khai quật tại Karahantepe

Các cuộc khai quật tại Karahantepe – Thổ Nhĩ Kỳ đã và đang cho chúng ta biết thêm nhiều điều mới về cuộc sống của con người ở khu vực này khoảng 11.000 năm về trước.

Những phát hiện khảo cổ “được mong đợi bậc nhất” trong năm 2022

Cho đến nay, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy thêm một khu phức hợp với các cột trụ được chạm khắc tinh xảo, vẫn đang chờ để được khám phá nhiều hơn nữa trong năm 2022.

Tin tức từ Qumran

Những phát hiện khảo cổ “được mong đợi bậc nhất” trong năm 2022

Các nhà khảo cổ học đang làm nhiệm vụ tại khu vực Qumran – nơi những Cuộn giấy Biển Chết được tìm thấy – dự tính sẽ có một năm 2022 bận rộn với các công trình nghiên cứu tại khu vực này. Họ sẽ tiến hành khám phá một hang động chưa từng được xem xét tới trước đây và một loạt đường hầm xung quanh khu vực Qumran.

Theo VTV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast