Iran phát hiện tầng tài nguyên dầu trữ lượng lớn

Hãng tin bán chính thức Fars của Iran ngày 22/11 đưa tin nước này vừa phát hiện tầng tài nguyên chứa dầu lớn (khoảng 34 tỷ thùng) ở vịnh Persian.

>> Sản lượng khai thác dầu mỏ thế giới tăng gấp rưỡi

Theo Giám đốc điều hành Công ty Dầu khí Pars của Iran, ông Ali Vakili, tầng tài nguyên này được phát hiện tại mỏ khí Ferdowsi ở ngoài khơi Vịnh Persian. Đây là một trong những tầng tài nguyên lớn nhất của Iran.

Iran hiện là nước có sản lượng khai thác dầu mỏ lớn thứ tư trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và sở hữu khoảng 10% trữ lượng dầu mỏ thế giới. Hồi tháng trước, Iran đã được 12 quốc gia thành viên OPEC bầu giữ chức chủ tịch tổ chức này trong năm 2011, thay Ecuađo. Đây là lần đầu tiên trong 36 năm qua, Iran đảm nhận cương vị này./.

Theo VOV.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast