Xuất hiện dịch tai xanh trên đàn lợn tại Cẩm Xuyên

(Baohatinh.vn) - Hiện nay, trên địa bàn xã Cẩm Nam (Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh) đang xảy ra dịch lợn tai xanh ở thôn Tiến Hưng, làm gần 100 con lợn bị mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy.

Dịch lợn tai xanh được phát hiện tại hộ anh Võ Văn Chương (thôn Tiến Hưng, Cẩm Nam) vào ngày 19/10, với biểu hiện đỏ người, mệt mỏi, chán ăn và chết rải rác vào ngày 24/10.

xuat hien dich tai xanh tren dan lon tai cam xuyen

Anh Nguyễn Văn Hiền (thôn Tiến Hưng, xã Cẩm Nam) bắt lợn bị bệnh tai xanh đem đi tiêu hủy

Sau khi có kết quả dương tính về bệnh tai xanh ở đàn lợn, huyện cùng với xã đã tiến hành kiểm tra và phát hiện thêm 8 hộ chăn nuôi trong thôn Tiến Hưng và Nam Thanh, với 97 con lợn bị bệnh tai xanh.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lợn mắc bệnh nói trên.

Theo chính quyền địa phương, hiện ngoài thôn Tiến Hưng, dịch tai xanh đang có dấu hiệu lây lan sang các thôn Tây Đồng, Hà Bắc, Nam Thành.

xuat hien dich tai xanh tren dan lon tai cam xuyen

Cán bộ thú y và người dân làm thủ tục tiến hành tiêu hủy đàn lợn bị mắc bệnh tai xanh

Ông Đào Phạm Đào Tịnh – Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHKT – Cây trồng vật nuôi huyện Cẩm Xuyên cho biết: Thời tiết diễn biến phức tạp trong thời gian đã tạo điều kiện cho các loại vi rút, vi khuẩn phát triển, phát sinh dịch bệnh.

Nhằm khống chế không để dịch lan ra diện rộng, huyện Cẩm Xuyên đã cấp 98 lít hóa chất, 1 tấn vôi bột 2.000 liều vắc-xin tai xanh ở lợn cho địa phương tiêm phòng; tiến hành lập 4 chốt canh để ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển lợn bệnh ra ngoài làm lây lan sang các vùng khác.

Chính quyền địa phương đang tập trung mọi nguồn lực tiến hành phun hóa chất tiêu độc khử trùng, tăng cường công tác tuyên truyền, tạm dừng cơ sở giết mổ gia súc tập trung tại xã Cẩm Nam và khẩn trương tiêm vắc-xin phòng dịch bao vây…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast