Thủ lĩnh Đoàn “làm hết việc chứ không hết giờ”

Tính từ thời điểm trên giảng đường đại học đến nay, Đại úy Võ Thanh Tùng, Bí thư đoàn cơ sở - Đội phó Đội Tham mưu tổng hợp - Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (XNC) - Công an Hà Tĩnh đã có thâm niên 12 năm gắn bó với công tác đoàn. Anh chia sẻ: “Đoàn giúp mình trưởng thành, tự tin và được cống hiến nhiều hơn”.

thu linh doan lam het viec chu khong het gio

Đại úy Võ Thanh Tùng luôn gương mẫu trong công việc

Năm 2005, Tùng thi đỗ vào Học viện An ninh nhân dân. Cái duyên đến với công tác đoàn cũng bén với anh từ đấy.

Suốt 5 năm trên giảng đường đại học, anh tin tưởng được bầu làm Bí thư chi đoàn. Trên cương vị mới, từng bước giúp Tùng bộc lộ khả năng hùng biện, những suy nghĩ, xây dựng các hoạt động mang tính gắn kết tập thể, phát huy được sức trẻ trong môi trường công an nhân dân (CAND).

Tốt nghiệp năm 2010, Võ Thanh Tùng về nhận công tác tại Phòng Bảo vệ chính trị - Công an tỉnh. Đến tháng 6/2012, theo phân công, Tùng nhận nhiệm vụ tại Phòng Quản lý XNC, rồi trở thành Ủy viên BCH Chi đoàn. Anh lần lượt đảm nhận chức vụ Phó Bí thư rồi Bí thư Chi đoàn Phòng Quản lý XNC vào năm 2014.

Nói về “bí quyết” để xây dựng và phát triển phong trào đoàn, Đại úy Võ Thanh Tùng đúc kết: Sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện của cấp ủy, chỉ huy đơn vị; sự gương mẫu, tiên phong của thủ lĩnh đoàn trong việc xây dựng, triển khai những hoạt động mang tính tập thể, thiết thực, lôi cuốn đoàn viên tự giác tham gia.

Trên cương vị thủ lĩnh, anh tổ chức cho ĐVTN tham gia các hoạt động chung sức vì cộng đồng, xây dựng NTM; phối hợp với các chi đoàn bạn tổ chức hội thi Tuổi trẻ Công an Hà Tĩnh thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; tổ chức thành công Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019 cùng nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, TDTT.

Anh cũng tích cực tham gia các hội thi, bài thi tìm hiểu và là cá nhân đạt giải ba hội thi nghiệp vụ cơ bản của lực lượng an ninh nhân dân, giải ba cuộc thi tìm hiểu 70 năm truyền thống lực lượng an ninh nhân dân.

Đại úy Võ Thanh Tùng cũng là cá nhân tham mưu tích cực cho cấp ủy, lãnh đạo tổ chức các phong trào thi đua, triển khai cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; ban hành “Tiêu chí phong cách người cán bộ Phòng Quản lý XNC Công an Hà Tĩnh”; tham mưu, phối hợp với cán bộ Cục An ninh quản lý XNC (Bộ Công an) triển khai khai báo tạm trú cho người nước ngoài và tiếp nhận, quản lý tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu qua Internet, góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính của đơn vị.

Với tinh thần “làm hết việc chứ không hết giờ”, Chi đoàn Phòng Quản lý XNC còn bố trí tăng cường tại các vị trí kê khai trực tuyến, tận tình hướng dẫn, giúp đỡ người dân hoàn thiện thủ tục về hộ chiếu. Nhiều đợt nhận hồ sơ cấp hộ chiếu đã được tuổi trẻ Phòng Quản lý XNC phối hợp với các đơn vị trong cụm thi đua số 1 về tận các xã vùng sâu, vùng xa phục vụ nhân dân, giúp bà con giảm thời gian đi lại, bớt thủ tục hành chính, góp phần tô thắm hình ảnh đẹp của người chiến sỹ CAND.

Với những nỗ lực bền bỉ, năm 2014, 2016, anh vinh dự được nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND vào năm 2015; bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2016; giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vào các năm 2016, 2017. Riêng năm 2017, anh tiếp tục được tập thể suy tôn giới thiệu danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

Chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast