Ngành đo đạc và bản đồ đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trong những năm qua, ngành đo đạc và bản đồ lớn mạnh không ngừng, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Hà Tĩnh, là nền móng cho hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, tiền đề quan trọng để xây dựng kho dữ liệu số, phục vụ vận hành hoạt động xã hội trong kỷ nguyên công nghệ 4.0.

Ngành đo đạc và bản đồ đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Hà Tĩnh

Sở TN&MT Hà Tĩnh vừa tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam (14/12/1959 – 14/12/2019).

Ngành đo đạc và bản đồ đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Hà Tĩnh

Phó Giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh Trần Hữu Khanh cho biết: Trong 60 năm qua, ngành đo đạc và bản đồ tỉnh nhà đã đo vẽ, cập nhật mới bản đồ địa chính chính quy trên địa bàn Hà Tĩnh là 314.000 ha, chiếm 57% diện tích tự nhiên. Với kết quả này, Hà Tĩnh là một trong những tỉnh được Bộ TN&MT đánh giá là đã thực hiện tốt công tác đo vẽ bản đồ địa chính số.

Ngành đo đạc và bản đồ đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Hà Tĩnh

Ngành đã có những đóng góp hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của Hà Tĩnh. Những thành quả đạt được của ngành trong 60 năm qua là sự kết tinh của trí tuệ, lòng tận tụy, sự yêu nghề của hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành.

Ngành đo đạc và bản đồ đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Hà Tĩnh

Cũng tại buổi lễ kỷ niệm, Phó Giám đốc Sở TN&MT Phan Lam Sơn đã đọc thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ TN&M Trần Hồng Hà nhân ngày truyền thống của ngành

Ngành đo đạc và bản đồ đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Hà Tĩnh

Trước đó, tối 14/12, tại nhà thi đấu TDTT tỉnh, hơn 100 vận động viên là công chức, viên chức và người lao động đến từ Sở TN&MT, Phòng TN&MT các huyện Nghi Xuân, Can Lộc, Hương Sơn, Đức Thọ, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Kỳ Anh, TX Kỳ Anh tham gia tranh tài môn bóng chuyền nam kỷ niệm ngày truyền thống của ngành

Ngành đo đạc và bản đồ đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Hà Tĩnh

Giải đấu là dịp để giao lưu, học hỏi, phát động và duy trì phong trào thường xuyên rèn luyện thân thể, tăng cường sức khỏe trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Kết thúc giải đấu, lãnh đạo Sở TN&MT đã trao giải nhất cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

Ngày 14/12/1959, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ký Nghị định số 444/TTg thành lập Cục Đo đạc và Bản đồ để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ. Trong 60 năm qua qua, ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam ngày càng phát triển, có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành nhiều công trình đo đạc và bản đồ quan trọng phục vụ phát triển đất nước.

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast