Cẩm Xuyên lập điểm hỗ trợ người về từ vùng dịch ở cửa ngõ phía Nam

(Baohatinh.vn) - Để hỗ trợ người về từ các tỉnh phía Nam di chuyển qua địa bàn và đảm bảo mục tiêu phòng chống dịch COVID-19, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã triển khai điểm hỗ trợ ở cửa ngõ phía Nam.

Cẩm Xuyên lập điểm hỗ trợ người về từ vùng dịch ở cửa ngõ phía Nam

Sáng nay (1/8), tại Trạm thu phí cầu Rác cũ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Cẩm Xuyên huy động các lực lượng: Ủy ban MTTQ huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện, Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện và UBND xã Cẩm Trung triển khai điểm hỗ trợ người về từ vùng dịch các tỉnh phía Nam di chuyển qua địa bàn.

Cẩm Xuyên lập điểm hỗ trợ người về từ vùng dịch ở cửa ngõ phía Nam

Để triển khai điểm hỗ trợ, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Cẩm Xuyên giao Ủy ban MTTQ huyện vận động quyên góp các phần quà ủng hộ. Trong sáng nay, Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên đã huy động 9 xã phía Nam, bao gồm: Cẩm Minh, Cẩm Lạc, Cẩm Sơn, Cẩm Trung, Cẩm Lĩnh, Cẩm Hà, Cẩm Lộc, Cẩm Hưng, Cẩm Thịnh quyên góp được 1.600 quả trứng, 68 thùng nước khoáng, 1.000 bánh mì, 31 thùng sữa, 30 hộp khẩu trang và nhiều nhu yếu phẩm khác.

Cẩm Xuyên lập điểm hỗ trợ người về từ vùng dịch ở cửa ngõ phía Nam

Tổng số nhu yếu phẩm trên được chia thành những suất quà nhỏ để trao cho người dân đi qua.

Cẩm Xuyên lập điểm hỗ trợ người về từ vùng dịch ở cửa ngõ phía Nam

Điểm hỗ trợ hoạt động 24/24h để cung cấp miễn phí nước uống, đồ ăn nhanh và một số thực phẩm thiết yếu cho những người về từ vùng dịch di chuyển qua địa bàn.

Cẩm Xuyên lập điểm hỗ trợ người về từ vùng dịch ở cửa ngõ phía Nam

Cùng tham gia với chính quyền địa phương, trong sáng nay, một số mạnh thường quân thuộc Nhóm Thiện nguyện xã Cẩm Nhượng cũng hỗ trợ người dân suất quà bằng tiền mặt để thêm chi phí xăng xe đi lại.

Cẩm Xuyên lập điểm hỗ trợ người về từ vùng dịch ở cửa ngõ phía Nam

Trong quá trình phát quà, lực lượng chức năng cũng dùng loa phóng thanh hướng dẫn, động viên người dân không dừng lại trong suốt quá trình đi qua địa bàn huyện và yêu cầu họ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống, dịch COVID-19.

Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện cấm người từ vùng dịch rời khỏi địa phương nơi cư trú sau ngày 31/7 nhưng trước đó người dân đã rời khỏi vùng dịch các tỉnh phía Nam rất nhiều. Hành trình di chuyển của họ mất rất nhiều ngày, nhất là với những người dân ở các tỉnh miền Bắc.

Ước tính trong những ngày tới sẽ có hàng ngàn người lưu thông qua địa bàn. Vì vậy, để hỗ trợ người dân, huyện Cẩm Xuyên kịp thời triển khai điểm hỗ trợ.

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Hà Văn Bình

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast