Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh triển khai lực lượng phòng, chống cơn bão số 8

Để chủ động đối phó với diễn biến phức tạp của bão số 8 ( Sơn Tinh) có khả năng đổ bộ vào Hà Tĩnh, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa, bão gây ra. Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã tổ chức thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn, thường trực 100% quân số tại đơn vị, đảm bảo phương tiện thuốc chữa bệnh...

Hướng dẫn tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn
Hướng dẫn tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn

Bộ đội Biên phòng hà Tĩnh tổ chức lực lượng bám địa bàn, nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tuyên truyền vận động nhân dân ở những địa bàn trọng điểm Vũ Quang, Hương Khê, Hương Sơn có khả năng xẩy ra lũ quét, sạt lở, ngập lụt..., Nghi Xuân, Thạch Hà, Lộc Hà có khả năng xẩy ra sóng thần, vỡ đê… đi dời người, tài sản đến nơi an toàn; tổ chức tuần tra kiểm soát cửa sông cửa lạch thống kê, kiểm đếm, thông báo và nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi đánh bắt hải sản theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền trên biển vào nơi neo đậu an toàn.

Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn BĐBP Hà Tĩnh luôn duy trì thường trực quân số 90 đồng chí, thành lập 3 đoàn chia ra 3 mũi chi viện ứng cứu trên các hướng Nghi Xuân – Thạch Hà - Lộc Hà ,Cẩm Xuyên – Kỳ Anh, Vũ Quang, Hương Khê, Hương Sơn …

Tập kết phương tiện cứu hộ, cứu nạn
Tập kết phương tiện cứu hộ, cứu nạn

Đặc biệt Ban chỉ đạo đã tiến hành thiết lập kênh thông tin tìm kiếm cứu nạn tại Trung tâm thông tin Bộ Chỉ huy biên phòng Tỉnh và 2 đơn vị Đồn BP Cửa Sót và Đồn BP Cửa khẩu Cảng Vũng Áng. Tổ chức bắn pháo hiệu thông báo bão tại 2 điểm Thạch Kim – Lộc Hà và Cảng Vũng Áng để các phương tiện hoạt động trên biển biết vào nơi trú ẩn, giàn néo đảm bảo an toàn.

Tính đến 20h30 ngày 26/10/2012 Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tại địa bàn tổ chức thông báo, kêu gọi, hướng dẫn, sắp xếp, chằng néo an toàn được 1399 phương tiện/12633 thuyền viên. Trong đó phương tiện đánh bắt xa bờ 133 phương tiện/969 thuyền viên; phương tiện đánh bắt gần bờ 3066 chiếc/11664 thuyền vào nơi trú ẩn, neo đậu an toàn.

Phòng Chính trị BĐBP Hà Tĩnh

Hòm thư 4TK – 210 - DT 0982752286

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast