Xuân Yên cần liên kết hội viên nông dân để sản xuất theo quy mô lớn

(Baohatinh.vn) - Tại buổi làm việc với đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân (HND) Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã đề xuất, kiến nghị cấp trên tháo gỡ, hỗ trợ giúp nông dân phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Xuân Yên cần liên kết hội viên nông dân để sản xuất theo quy mô lớn

Chiều 15/4, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm và đoàn công tác có buổi làm việc với xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân về công tác hội và phong trào nông dân.

Xã Xuân Yên có 10 chi hội nông dân với 1.172 hội viên tham gia sinh hoạt. Năm 2020, HND xã có 436 hội viên đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; hội trực tiếp giúp đỡ 10 hộ nông dân thoát nghèo.

Xuân Yên cần liên kết hội viên nông dân để sản xuất theo quy mô lớn

Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Yên Trần Xuân Thái báo cáo kết quả một số nhiệm vụ trong tâm công tác hội và phong trào nông dân.

Về xây dựng nông thôn mới, HND Xuân Yên nhận đỡ đầu 3 thôn Hợp Giáp, Yên Ngư, Yên Khánh xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; hỗ trợ xây dựng 3 vườn mẫu trên địa bàn. Các chi hội thời gian qua tích cực ra quân chỉnh trang vườn hộ, tư vấn và hỗ trợ cải tạo vườn tạp, xây dựng cụm dân cư nhà sạch – vườn đẹp…

Hàng năm, hội cung ứng hàng nghìn cây giống các loại phục vụ bà con cải tạo vườn tạp, trồng hàng rào xanh. Bên cạnh đó, hội vận động các nguồn xã hội hoá tổ chức úm hàng nghìn con gà giống để hỗ trợ hội viên nghèo phát triển kinh tế.

Xuân Yên cần liên kết hội viên nông dân để sản xuất theo quy mô lớn

Chi hội trưởng nông dân thôn Yên Ngư, xã Xuân Yên Phạm Thị Thiêm: Đề nghị hội cấp trên tiếp tục hỗ trợ nông dân về nguồn vốn, đầu ra sản phẩm nông nghiệp.

Thời gian qua, HND xã đã thành lập 1 hợp tác xã, 5 tổ hợp tác, 2 chi hội nghề nghiệp. Các mô hình kinh tế tập thể đang phát huy hiệu quả kinh tế.

Đặc biệt, HND xã đã phối hợp hỗ trợ 300 triệu đồng cho 10 hội viên khó khăn vay vốn từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân để phát triển chăn nuôi bò. Các hộ chăn nuôi phát huy tốt hiệu quả vốn vay, trả phí đầy đủ, đúng hạn.

Xuân Yên cần liên kết hội viên nông dân để sản xuất theo quy mô lớn

Chị lê Thị Thanh Mai – Chi hội nghề nghiệp chăn nuôi bò thôn Trung Lộc: Thành viên của chi hội mong muốn được tiếp cận các nguồn vốn lãi suất thấp để mở rộng quy mô sản xuất.

Tại buổi làm việc, cán bộ HND địa phương cũng đã trao đổi một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ như: tính liên kết sản xuất của nông dân vẫn còn yếu nên gặp khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; sản xuất nông nghiệp trên địa bàn còn manh mún, nhỏ lẻ nên khó hấp thụ các chính sách khuyến khích phát triển chính sách của Nhà nước; nông dân thiếu nguồn vốn nên chưa đầu tư ứng dụng công nghệ trong sản xuất, năng suất còn thấp, nhiều sản phẩm chưa có thương hiệu nên thị trường tiêu thụ nhỏ hẹp; lực lượng lao động trẻ chủ yếu ly hương, xuất khẩu lao động nên khó khăn trong phát triển hội viên…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương HND Việt Nam Bùi Thị Thơm đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của HND xã Xuân Yên và huyện Nghi Xuân trong thời gian qua về thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân.

Xuân Yên cần liên kết hội viên nông dân để sản xuất theo quy mô lớn

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương HND Việt Nam Bùi Thị Thơm: HND xã Xuân Yên và các cấp HND ở Hà Tĩnh cần giúp bà con hội viên tiếp tục tập trung sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, tham gia tích cực vào chương trình nông thôn mới...

Phó Chủ tịch HND Việt Nam cho rằng, phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi được triển khai bài bản, có hiệu quả; vai trò của HND các cấp cũng đã thể hiện rất rõ trong phong trào xây dựng nông thôn mới; việc phát triển kinh tế tập thể đã có cố gắng và đạt được một số kết quả bước đầu. Trung ương HND cũng chia sẻ với địa phương về những tồn tại, khó khăn khi địa phương không có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp; thu nhập bình quân đầu người chưa cao.

Phó Chủ tịch HND Việt Nam nhấn mạnh, Trung ương hội mong muốn xã Xuân Yên phải bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ để thực hiện có hiệu quả công tác hội. Địa phương cần tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên thay đổi tư duy sản sản xuất, không chỉ tập huấn, hội nghị mà phải tuyên truyền bằng các mô hình thực tiễn để người dân xem, học hỏi và nhân rộng. Tuyên truyền người dân sản xuất những cây, con chủ lực của địa phương mà thị trường có nhu cầu lớn, sản phẩm đầu ra phải đảm bảo an toàn. Đặc biệt phải liên kết hội viên, nông dân để sản xuất theo quy mô lớn.

Bên cạnh đó, HND xã, huyện cần phối hợp với các ban, ngành chuyên môn, doanh nghiệp để giúp bà con nông dân xây dựng chuỗi giá trị. Tận dụng các nguồn vốn hỗ trợ để hội viên tiếp cận, xây dựng các mô hình điểm có hiệu quả để nhân rộng.

Trên cơ sở những kiến nghị của địa phương, Trung ương Hội sẽ xem xét, sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ giải pháp thực hiện, tạo điều kiện để cấp hội cơ sở hoàn thành nhiệm vụ, ngày càng phát triển.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast