Lộc Hà “gỡ vướng” công tác nhân sự, chuẩn bị tốt đại hội Đảng các cấp

(Baohatinh.vn) - Công tác nhân sự là một trong những khâu trọng yếu trong quá trình chuẩn bị nhằm đảm bảo đại hội đảng bộ các cấp thành công. Bởi vậy, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang tập trung cao tháo gỡ các vướng mắc để chuẩn bị tốt đại hội Đảng.

Lộc Hà “gỡ vướng” công tác nhân sự, chuẩn bị tốt đại hội Đảng các cấp

BTV Huyện ủy Lộc Hà luân chuyển đồng chí Lê Văn Tuấn - Phó ban Tổ chức Huyện ủy về làm Bí thư Đảng ủy thị trấn Lộc Hà.

Vào tháng 1 vừa qua, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Hà Tĩnh ra thông cáo báo chí về việc thi hành kỷ luật đối với BTV Huyện ủy Lộc Hà (nhiệm kỳ 2010 - 2015) và ông Phan Đình Cương - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thạch Bằng (nay là thị trấn Lộc Hà).

Sau khi có kết luận của BTV Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy đã tổ chức họp kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan một cách nghiêm túc; nhanh chóng xây dựng kế hoạch khắc phục những sai phạm, trọng tâm là kiện toàn bộ máy và công tác nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bên cạnh đó, BTV Huyện ủy sớm chủ động xây dựng và phê duyệt quy hoạch để kịp thời đưa ra và bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy quản lý từ huyện đến cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời, tổ chức rà soát đội ngũ cán bộ quản lý các ban, phòng, ngành, địa phương; xử lý một số cán bộ không đủ điều kiện tái cử để chuyển công tác hoặc cho nghỉ việc theo quy định.

Lộc Hà “gỡ vướng” công tác nhân sự, chuẩn bị tốt đại hội Đảng các cấp

Thị trấn Lộc Hà chỉ đạo từng bước tháo gỡ các vướng mắc trong thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về đất đai, khiếu kiện kéo dài, nợ đọng xây dựng cơ bản…

Tại thị trấn Lộc Hà, BTV Huyện ủy đã luân chuyển Phó ban Tổ chức Huyện ủy Lê Văn Tuấn về làm Bí thư Đảng ủy thị trấn; Chánh Thanh tra huyện Văn Thành Đô về làm Chủ tịch UBND thị trấn nhằm ổn định tình hình nhân sự trước mắt.

Bí thư Đảng ủy thị trấn Lộc Hà Lê Văn Tuấn cho biết: “Địa phương xác định, thời gian chuẩn bị cho đại hội đảng bộ không còn nhiều. Trước mắt, thị trấn phối hợp với BTV Huyện ủy đưa ra các giải pháp sắp xếp, kiện toàn bộ máy nhân sự mới trước thềm đại hội, trong đó có chức danh Phó Bí thư Đảng ủy và Phó Chủ tịch UBND thị trấn”.

Đồng thời, từng bước tháo gỡ các vướng mắc trong thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về đất đai, khiếu kiện kéo dài, nợ đọng xây dựng cơ bản… củng cố niềm tin của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ; tuyên truyền sâu rộng về đại hội với nhiều hình thức như hệ thống pano, áp phích, thông tin qua các cuộc họp ở cơ sở...”.

Lộc Hà “gỡ vướng” công tác nhân sự, chuẩn bị tốt đại hội Đảng các cấp

Xã Tân Lộc hoàn thành chỉnh trang khuôn viên đình Đỉnh Lự - nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

Nhận thấy vướng mắc về nhân sự tại địa phương, ở các xã Tân Lộc, Thạch Kim, BTV Huyện ủy đã chủ động tổ chức sắp xếp, kiện toàn bộ máy, chuẩn bị tốt nhất cho đại hội.

Bí thư Đảng ủy xã Tân Lộc Hồ Xuân Hải cho biết: “Ở xã Tân Lộc, đồng chí Hoàng Mạnh Trung – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã được điều động đảm nhận chức danh Chủ tịch UBMTTQ xã. Trong tháng 3 này, xã tiếp tục họp bàn, hoàn thiện công tác nhân sự, báo cáo chính trị và phát động thi đua chào mừng đại hội”.

Lộc Hà “gỡ vướng” công tác nhân sự, chuẩn bị tốt đại hội Đảng các cấp

Con đường trước UBND xã Mai Phụ được trang trí cờ hoa rực rỡ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, đến nay, 164 chi bộ trực thuộc các tổ chức cơ sở Đảng tại Lộc Hà đang hoàn tất công tác chuẩn bị đại hội theo đúng kế hoạch. Văn bản dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV được BTV Huyện ủy lấy ý kiến đóng góp lần thứ 3, đang tiếp tục bổ sung hoàn tất.

Lộc Hà “gỡ vướng” công tác nhân sự, chuẩn bị tốt đại hội Đảng các cấp

Các đoàn công tác của BTV Huyện ủy phụ trách địa bàn xã về trực tiếp chỉ đạo đại hội chi bộ cơ sở. Trong ảnh: Họp bàn về công tác nhân sự cho Đảng bộ xã Mai Phụ - đơn vị đại hội điểm của huyện Lộc Hà.

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn cho biết: “Nhìn chung, đến nay, huyện Lộc Hà cơ bản ổn định về kinh tế, chính trị, quốc phòng - an ninh. Công tác nhân sự bám sát quy hoạch đã được phê duyệt và được tiến hành bài bản, cẩn trọng, không tồn tại vấn đề lớn ảnh hưởng đến tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Dự kiến, trong nhiệm kì mới, huyện sẽ có 37 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; 11 người bầu vào BTV và 5 người vào Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Để đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ trong BCH, BTV Huyện ủy đang rà soát, chọn lọc, bổ sung.

Huyện đang tập trung cao chuẩn bị toàn diện các nội dung, xây dựng công trình chào mừng đại hội Đảng tại các địa phương. Theo kế hoạch, từ tháng 4, Lộc Hà bắt đầu tổ chức đại hội đại trà đối với cấp cơ sở”.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast