Đánh bạc bằng lô đề, người vào tù, người “treo” án!

(Baohatinh.vn) - Chiều 27/11, TAND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) mở phiên tòa xét xử Đinh Thị Tuyết (SN 1984, trú tại xã Phù Việt) và Nguyễn Thị Hường (SN 1975, trú tại xã Thạch Long) cùng thuộc huyện Thạch Hà) về tội “đánh bạc”.

Đánh bạc bằng lô đề, người vào tù, người “treo” án!

Hai bị cáo Nguyễn Thị Hường và Đinh Thị Tuyết tại phiên xét xử chiều 27/11/2019

Theo cáo trạng, ngày 7/9/2019, qua công tác kiểm tra hành chính tại quán kinh doanh sửa chữa điện thoại di động của Nguyễn Sỹ Nam (SN 1979, trú tại tổ dân phố 9, thị trấn Thạch Hà), Công an huyện Thạch Hà phát hiện Đinh Thị Tuyết (SN 1984, trú tại xã Phù Việt) đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề trái pháp luật cho Nguyễn Thị Hường (SN 1975, trú tại xã Thạch Long).

Quá trình điều tra đã chứng minh được việc lợi dụng ký hợp đồng bán vé xổ số kiến thiết nhà nước, từ ngày 3/9/2019 đến ngày 6/9/ 2019, Đinh Thị Tuyết đã 4 lần thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề trái pháp luật bằng tin nhắn điện thoại và trực tiếp ghi cho khách qua đường với số tiền 48.705.000 đồng (trong mỗi lần đánh bạc đều đủ mức truy cứu trách nhiệm hình sự);

Nguyễn Thị Hường tham gia đánh bạc bằng hình thức ghi số đề, số lô trái pháp luật cùng Đinh Thị Tuyết 1 lần với số tiền 26.300.000 đồng.

Được biết, năm 2018, Đinh Thị Tuyết đã bị Công an huyện Thạch Hà xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc.

Tại phiên xét xử, sau khi xem xét kỹ các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Đinh Thị Tuyết 20 tháng tù giam, phạt bổ sung 15 triệu đồng; Nguyễn Thị Hường 12 tháng tù treo, thử thách 24 tháng, phạt bổ sung 10 triệu đồng.

Chủ đề Đánh bạc ở Hà Tĩnh

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast