Đâm bạn trên bàn nhậu vì mâu thuẫn làm ăn

Mâu thuẫn từ việc làm kinh tế, trong lúc uống rượu với nhau, Luyên đã đâm ông Thêu tử vong rồi bỏ trốn vào miền Trung.

Ngày 27/7, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Văn Luyên (47 tuổi, ở xã Tân Minh) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là ông Đàm Viết Thêu, trú cùng xã với bị can Luyên.

dam ban tren ban nhau vi mau thuan lam an

Con dao gây án.

Theo cảnh sát, Luyên và ông Thêu cùng làm kinh tế trang trại tại cánh đồng xã Tân Minh. Khoảng 21h30 ngày 22/7, Luyên cùng ông Thêu và một số người khác ngồi uống rượu tại lán trang trại.

To tiếng về việc đánh cá ở cống gần hai chiếc ao của đôi bên, được mọi người can ngăn, nhưng Luyên vẫn tức tối, chạy về nhà lấy dao chọc tiết lợn đâm ông Thêu nhiều nhát. Vợ con Luyên can ngăn cũng bị thương. Ông Thêu tử vong sau đó.

Gây án xong, Luyên bỏ trốn vào miền Trung, cách hiện trường khoảng 400km. Cơ quan công an đã thuyết phục nghi can này đầu thú.

Theo VnExpress

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast