Hơn 160 chất vấn đang chờ Chính phủ

Chiều 6/6, Đoàn thư ký kỳ họp đã gửi các đại biểu Quốc hội danh sách dự kiến trả lời chất vấn gồm: Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng và 4 bộ trưởng Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp, Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng. Ảnh: T.D.

Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng. Ảnh: T.D.

Trao đổi với VnExpress.net, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn cho biết, căn cứ vào những vấn đề đại biểu chất vấn, Thường vụ Quốc hội đã thống nhất danh sách trên, trình Quốc hội quyết định. Tại kỳ họp này, các thành viên Chính phủ nhận được hơn 160 câu hỏi, trong đó nhiều nhất là Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng (25 câu).

"Bộ trưởng Công thương không trả lời chất vấn tại kỳ họp này do đã trả lời chất vấn liên tiếp 3 kỳ. Tuy nhiên, trong phiên chất vấn Bộ trưởng Tài chính, Nông nghiệp, nếu liên quan đến lĩnh vực của mình thì Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng sẽ giải trình cụ thể", ông Đàn nói.

Theo ông Đàn, chất vấn với Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tập trung vào việc điều hành kinh tế vĩ mô, tình trạng giá cả tăng đột biến những tháng đầu năm, giải pháp của Chính phủ về bài toán thiếu điện...

Bộ trưởng Nông nghiệp Cao Đức Phát sẽ giải trình về vấn đề nhiều địa phương cho nước ngoài thuê đất trồng rừng. Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh sẽ đối mặt với các câu hỏi về thu nhập của lãnh đạo các tập đoàn tổng công ty nhà nước, chính sách điều hành giá xăng...

Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh sẽ giải trình về việc lạm phát các lễ hội. Liên quan đến các giải pháp chống ùn tắc giao thông, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng sẽ phải giải trình về "sáng kiến" bịt ngã tư tại thủ đô Hà Nội.

Phiên chất vấn tại kỳ họp này sẽ diễn ra từ 10 đến 12/6. Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng sẽ đăng đàn vào sáng 12/6.

Nguồn: VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast