Giữa tháng 12, miền Bắc rét đậm, rét hại

Ông Lưu Minh Hải - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Lào Cai - nhận định, đợt rét đậm sẽ bắt đầu từ ngày 15-12 tới và kết thúc sau 5-7 ngày.

Sau đó, đến cuối tháng 12-2009, đặc biệt là dịp lễ Noel, cả miền Bắc và miền Trung sẽ có rét đậm, rét hại. Theo đó, nhiệt độ miền Bắc hiện tại đang dao động ở mức 18-25°C sẽ tụt xuống ngưỡng rét đậm (dưới 15°C), một vài nơi sẽ có rét hại, nhiệt độ chỉ còn 7-9°C. Đây sẽ là đợt rét đậm, rét hại thứ 2 trong mùa đông năm 2009. Trong đợt rét tới đây, không chỉ khu vực đỉnh Hoàng Liên Sơn mà có thể ngay tại thị trấn Sa Pa (Lào Cai) cũng xuất hiện băng giá, sương muối.

Nguồn: SGGP Online

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast