Phát hiện, xử lý 14 vụ khai thác cát trái phép trên địa bàn Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sau hơn 1 tháng ra quân đấu tranh với nạn khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép (tháng 3/2019 đến nay), Tổ công tác số 1 của Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, xử lý 14 vụ khai thác cát trái phép ở Đức Thọ, TX Hồng Lĩnh, Hương Khê, Nghi Xuân, Vũ Quang.

Phát hiện, xử lý 14 vụ khai thác cát trái phép trên địa bàn Hà Tĩnh

Tổ công tác số 1 tạm giữ phương tiện của hai đối tượng ngoại tỉnh khai thác cát trái phép trên sông Lam đoạn qua xã Xuân Hội - Nghi Xuân vào ngày 19/4/2019.

Theo Thượng tá Trần Hữu Cảnh – Phó Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh), cùng với việc tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các doanh nghiệp, các chủ phương tiện, người dân chấp hành nghiêm những qui định của pháp luật về khai thác tài nguyên, khoáng sản, Tổ công tác còn huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thành lập chốt kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm như: Đức Thọ, TX Hồng Lĩnh, Hương Khê, Nghi Xuân, Vũ Quang để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các trường hợp có hành vi vi phạm về khai thác khoáng sản trái phép.

Ngoài việc, phát hiện, bắt giữ, xử lý 14 vụ khai thác cát trái phép ở các địa bàn nói trên, Tổ công tác còn tiến hành kiểm tra gần 200 lượt phương tiện, xử phạt trên 190 trường hợp vi phạm với số tiền trên 130 triệu đồng…

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast