Phong trào thi đua yêu nước ngành NN&PTNT góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT - XH tỉnh nhà

Sáng 17 - 6, Sở NN&PTNT tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III giai đoạn 2006 - 2010. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Minh Kỳ tới dự.

5 năm qua, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, ngành NN&PTNT đã tổ chức nhiều phong trào thi đua với các nội dung phong phú như: phong trào tích cực đầu tư, thâm canh, ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, dự tính, dự báo, chủ động phòng trừ dịch bệnh; phong trào cánh đồng 50 triệu đồng/ha/năm; phong trào giống tốt bội thu trong lĩnh vực thủy sản; phong trào vững chắc thân đê, cứng hóa mặt đê, xanh hóa thân đê; phong trào xây dựng các mô hình quản lý rừng bền vững, vì sự bình yên những cách rừng...

Lãnh đạo Sở NN&PTNT tặng hoa và giấy khen cho các cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006 - 2010
Lãnh đạo Sở NN&PTNT tặng hoa và giấy khen cho các cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006 - 2010

Các phong trào thi đua đã thu hút đông đảo cán bộ, CNVC - LĐ hưởng ứng nhằm thực hiện tốt các nhiệm vu chính trị mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra với tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2006 - 2010 đạt bình quân 1,5%/năm, giá trị sản xuất bình quân tăng 3,8%/năm.

Ghi nhận những kết quả của ngành, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ NN&PTNT, Bộ Thủy sản, UBND tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phong tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhất, Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen...

Phát huy tinh thần thi đua yêu nước 5 năm qua, thời gian tới, ngành NN&PTNT tiếp tục tập trung phát triển nông nghiệp - nông thôn toàn diện, bền vững, tạo bước chuyển mạnh mẽ về năng suất, chất lượng và hiệu quả; nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa nông sản, tăng thu nhập cho người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần cùng nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế của ngành.

Phát biểu với hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ biểu dương những kết quả mà ngành NN&PTNT đạt được trong thời gian qua, trong đó, khẳng định vai trò hạt nhân từ các phong trào thi đua yêu nước có tính thiết thực và hiệu quả.

Thời gian tới, toàn ngành cần đưa phong trào thi đua phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu trọng yếu đến năm 2015 như: tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 3 - 3,5%/năm, giá trị trên đơn vị canh tác đạt 65 triệu đồng/ha/năm, 48 xã đạt các tiêu chí nông thôn mới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast