92 giải pháp tham dự vòng chung kết Hội thi sáng tạo kỹ thuật Hà Tĩnh lần thứ V

Sáng 13-1, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh tổng kết hội thi lần thứ V và phát động hội thi lần thứ VI. 92 giải pháp được lựa chọn từ các hội thi cơ sở của các ngành, huyện thị trong toàn tỉnh chia làm 6 nhóm lĩnh vực bao gồm y tế, giáo dục, nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, công nghệ thông tin và an ninh quốc phòng tham dự vòng chung kết..

Hội thi được phát động từ năm 2008, đến tháng 6-2009 tại tất cả các địa phương, đơn vị trong tỉnh. Qua hai vòng thi, Hội đồng giám khảo lựa chọn được 16 giải pháp để Ban Tổ chức trao giải bao gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích.

Giải nhất thuộc về công trình "Nghiên cứu xản xuất viên nén bao phim IBUPROPHEN 400mg đạt tiêu chuẩn về độ hoà tan theo tiêu chuẩn dược điển Việt Nam III" của tác giả Võ Đức Nhân, Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tĩnh. Sau khi họp xét, Ban Tổ chức đã lựa chọn gửi 9 giải pháp tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ X.

Tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ X, Hai giải pháp “Cải tiến tủ cấp đông tiếp xúc thành tủ lưỡng chức năng đông lạnh” của Kỹ sư Nguyễn Mạnh Tường, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thuỷ sản Nam Hà Tĩnh và giải pháp “Ghế vệ sinh di động” của bác sỹ Trần Nguyên Phú, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Thành phố Hà Tĩnh đã xuất sắc vượt qua 441 giải pháp toàn quốc để cùng đoạt giải Ba.

Phát động Hội thi lần thứ VI, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện đề nghị BTC hội thi, các cấp, các ngành cần làm tốt công tác tuyên truyền, đưa hội thi sâu rộng trong quần chúng, tạo nên một phong trào thi đua lao động sáng tạo thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp. 6 cá nhân, 4 tập thể có thành tích tổ chức tốt và đạt giải cao trong hội thi được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast