Đẹp, lạ những tuyến hàng rào hoa sim ở xã miền núi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Xã Hương Trà (Hương Khê) đang nhân rộng mô hình trồng cây sim làm hàng rào xanh, tô điểm thêm nét đẹp riêng trong bức tranh nông thôn mới ở miền quê đáng sống này.

Đẹp, lạ những tuyến hàng rào hoa sim ở xã miền núi Hà Tĩnh

Những ngày này, khi đi qua đoạn đường trước nhà chị Nguyễn Thị Nhàn (thôn Tây Trà), không ít người phải ngỡ ngàng trước hàng hoa sim tím biếc nở rộ 2 bên đường.

Đẹp, lạ những tuyến hàng rào hoa sim ở xã miền núi Hà Tĩnh

Đây chính là một trong những hộ gia đình đầu tiên triển khai ý tưởng trồng cây sim để phủ xanh hàng rào. Chị Nhàn cho biết: Cây sim gắn bó với tôi từ những ngày còn thơ bé. Vì vậy, tôi quyết định trồng làm hàng rào xanh. Cây phát triển tốt và được mọi người ủng hộ, tôi rất vui.

Đẹp, lạ những tuyến hàng rào hoa sim ở xã miền núi Hà Tĩnh

Theo chị Nhàn, cây sim phù hợp với thổ nhưỡng vùng núi nơi đây. Giai đoạn đầu khi mới trồng, phải thường xuyên tưới nước. Khi cây đã bén đất rồi thì rất dễ chăm sóc, không cần bỏ công quá nhiều, thi thoảng chỉ cần cắt tỉa cành lá cho gọn gàng. Loài cây này trâu bò không ăn nên cũng không sợ bị phá hại.

Đẹp, lạ những tuyến hàng rào hoa sim ở xã miền núi Hà Tĩnh

Có ý tưởng và bắt đầu trồng vào cuối năm 2018, tới nay, gần 100m sim được trồng dọc đường trước nhà chị Nguyễn Thị Nhàn đã nở hoa tím biếc, khoe sắc rực rỡ đầy sức sống.

Đẹp, lạ những tuyến hàng rào hoa sim ở xã miền núi Hà Tĩnh

Hàng rào tím biếc của chị Nhàn cũng đã bắt đầu kết trái. Dù không cho thu nhập nhưng đã có trái ngọt cho những đứa trẻ ngày hè, gia đình chị cũng thu hoạch để ngâm một bình rượu sim.

Đẹp, lạ những tuyến hàng rào hoa sim ở xã miền núi Hà Tĩnh

Cây sim cũng đã được một số người chọn trồng làm cây cảnh tô điểm cho vườn hoa của gia đình

Đẹp, lạ những tuyến hàng rào hoa sim ở xã miền núi Hà Tĩnh

Ông Hồ Hạnh Phúc (thôn Tây Trà) cho biết: Trước đây, chúng tôi đã từng trồng cây chiều tím nhưng vẫn chưa ưng ý. Sau khi thôn có chủ trương, tất cả các gia đình dọc tuyến đường này đều lên núi đào sim về trồng. Tôi rất thích loại cây mang bản sắc riêng của vùng đồi núi nơi đây. Dù chỉ mới trồng được gần 2 tháng nhưng hiện cây đã bén rễ, sinh trưởng tốt. Hy vọng tầm này năm sau, màu hoa tím sẽ nở khắp dọc tuyến đường.

Đẹp, lạ những tuyến hàng rào hoa sim ở xã miền núi Hà Tĩnh

Đến nay, trên địa bàn thôn Tây Trà đã trồng được khoảng 2km đường hàng rào xanh hoa sim...

Đẹp, lạ những tuyến hàng rào hoa sim ở xã miền núi Hà Tĩnh

Trên những tuyến đường mới quy hoạch, hoa sim được trồng xen với một số loại cây bóng mát

Đẹp, lạ những tuyến hàng rào hoa sim ở xã miền núi Hà Tĩnh

Nhiều người tin rằng, những cây sim tím sẽ làm nên vẻ đẹp riêng cho Hương Trà trên hành trình xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Thôn Tây Trà có địa bàn rất rộng, gần 700 hecta với hệ thống giao thông, các tuyến đường dài. Vì vậy nếu trồng các loại cây khác cần nguồn kinh phí cũng như công sức chăm sóc rất lớn. Vì vậy địa phương đã chuyển sang trồng cây sim, loại cây vừa phù hợp với khí hậu, chịu hạn hán tốt, vừa đẹp, thân thiện. Mô hình này đang được xã nhân rộng ở các thôn có điều kiện tương đồng như Nam Trà và Tiền Phong”.

Chủ tịch UBND xã Hương Trà Phan Thế Hòa

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast