Điểm danh 5 UAV tấn công tầm xa hàng đầu của Nga

Nga đang tăng cường phát triển nhiều máy bay không người lái (UAV) tầm xa để cạnh tranh với Mỹ và Trung Quốc, những quốc gia đang dẫn đầu trong cuộc đua này.

Dưới đây là 5 loại máy bay không người lái tấn công tầm xa của Nga đang được phát triển.

Điểm danh 5 UAV tấn công tầm xa hàng đầu của Nga

Sukhoi S-70 Okhotnik-B: Thợ săn Sukhoi S-70 Okhotnik-B là máy bay không người lái chiến đấu có khả năng tàng hình. Máy bay này đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 8/2019. Nó được thiết kế để có thể mang khối lượng lên tới 2.000 kg, trong đó có cả các tên lửa không đối đất và bom. Máy bay này dự kiến bay được với tốc độ 1.000 km/h và đi được quãng đường tối đa là 6.000 km.

Điểm danh 5 UAV tấn công tầm xa hàng đầu của Nga

Grom: "Thần Sấm" Groom là một máy bay không người lái chiến đấu tàng hình do Kronstadt thiết kế để hoạt động cùng với các chiến đấu cơ Su-35 và Su-57 nhằm cung cấp dữ liệu trinh sát và phóng tên lửa theo lệnh từ máy bay có người lái.

Máy bay không người lái này có tải trọng cất cánh tối đa là 7 tấn và có thể mang tối đa 2.000 kg. Nó có thể bay với vận tốc bình thường là 800 km/h và đạt độ cao tối đa là 12.000 mét.

Điểm danh 5 UAV tấn công tầm xa hàng đầu của Nga

Altius-U: Máy bay không ngưới lái này thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 8/2019 và mất 32 phút để đạt độ cao tối đa là 800 mét. Nó sẽ thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, tấn công và các sứ mệnh tấn công điện tử cho Không quân và Hải quân Nga. Altius-U nặng 7 tấn có thể mang 2 tấn hàng hóa, trong đó có bom lượn Grom 9-A-7759 có thể nhắm vào các mục tiêu ở khoảng cách 120 km.

Máy bay không người lái này có thể nhắm vào các trụ sở, hệ thống radar, các đơn vị phòng không và phòng thủ tên lửa cũng như các bệ phóng tên lửa hành trình phóng từ mặt đất, đồng thời hỗ trợ các cuộc xung đột cường độ thấp và các chiến dịch chống khủng bố.

Điểm danh 5 UAV tấn công tầm xa hàng đầu của Nga

Kronstadt Sirius: Đây là máy bay không người lái lớn nhất của Nga. Với hệ thống liên lạc vệ tinh, máy bay này có thể thực hiện các nhiệm vụ trinh sát tầm xa và các nhiệm vụ chiến đấu. Kronstadt Sirius có tốc độ bình thường là 295 km/h và bay được ở độ cao 12.000 mét.

Điểm danh 5 UAV tấn công tầm xa hàng đầu của Nga

Kronshtadt Orion: Orion là UAV có khả năng chiến đấu ở độ cao trung bình, có thể mang 4 quả bom dẫn đường hoặc 4 tên lửa, trong đó có bom KAB-50 và bom lượn có điều khiển UPAB-50S nặng 50kg. UPAB-50S có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách tối đa là 30 km.

UAV Orion có tốc độ tối đa là 200 km/h trong khi Orion-E - phiên bản xuất khẩu có tải trọng cất cánh tối đa là 1.000 kg.

Điểm danh 5 UAV tấn công tầm xa hàng đầu của Nga
Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast