Cẩm Vịnh “trưng bày” thành tích dưới chân cầu thang

Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh nhưng không hiểu vì sao địa phương này lại “trưng bày” những giá trị rất đáng trân trọng này ở chân cầu thang.

Vào tiền sảnh UBND xã Cẩm Vịnh để lên lầu 2, hình ảnh phản cảm khiến mọi người bức xúc là khá nhiều bằng khen, giấy khen được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cấp trên trao tặng lại bị vứt ngổn ngang, bụi bẩn bám đầy, mất mỹ quan dưới góc cầu thang.

Theo quan sát của chúng tôi, đủ các danh hiệu tặng cho Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã Cẩm Vịnh, Hội nông dân xã Cẩm Vịnh, Hội người cao tuổi xã Cẩm Vịnh… bám đầy bụi, mạng nhện, nằm chỏng chơ trong “đống rác”.

Chân cầu thang trụ sở UBND xã Cẩm Vịnh thành nơi "trưng bày" thành tích
Chân cầu thang trụ sở UBND xã Cẩm Vịnh thành nơi "trưng bày" thành tích

Chân cầu thang trụ sở UBND xã Cẩm Vịnh thành nơi "trưng bày" thành tích

Đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Cẩm Vịnh cần xem lại cách "hành xử" của mình nhằm thể hiện tính văn hoá và sự trân trọng đối với những thành tích mà cán bộ, nhân dân địa phương nỗ lực đạt được.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast